Tại Đại hội, Ban Chấp hành Liên đoàn điền kinh Việt Nam khóa 7 tổng kết nhìn lại những mặt được, chưa được. Trong đó, thành tích đối với đấu trường SEA Games, ASIAD của điền kinh Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua được ghi nhận đạt các chỉ tiêu huy chương. Ở nhiệm kỳ 8, Liên đoàn điền kinh Việt Nam đã tinh gọn tổ chức khi gộp nhiều bộ phận, ban, xuống chỉ còn 3 đơn vị đó là Ban chuyên môn, Ban vận động tài trợ và Văn phòng Liên đoàn. Số lượng ủy viên Ban Chấp hành cũng giảm từ 23 người ở khóa trước xuống còn 19 người.
Tham dự Đại hội, tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Oanh chia sẻ: "Bản thân em tin tưởng rằng, tới đây, Liên đoàn điền kinh Việt Nam tiếp tục vững bước, dẫn dắt và chỉ đạo đội tuyển điền kinh tiếp tục phát triển vững mạnh và đóng góp nhiều thành tích chung cho thể thao Việt Nam. Đó là một thách thức, không chỉ với các cấp lãnh đạo mà với ngay VĐV chúng em cũng kỳ vọng rằng, bản thân mỗi VĐV có nhiều cơ hội hơn, tiếp cận với những nền khoa học thể thao phát triển hơn và qua đó cũng có cơ hội để nâng cao khả năng tập luyện, thi đấu cũng như chuyên môn của mình…".

Ông Hoàng Vệ Dũng tái cử Chủ tịch Liên đoàn điền kinh Việt Nam nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp. Ba Phó Chủ tịch Liên đoàn điền kinh Việt Nam khóa 8 gồm các ông Phạm Thế Triều, Nguyễn Trung Hinh, Nguyễn Đại Dương. Tổng thư ký là ông Nguyễn Mạnh Hùng. Ông Hoàng Vệ Dũng chia sẻ: "Đại hội đã được tổ chức thành công. Chúng tôi tin tưởng, trong nhiệm kỳ 2025-2029, các hoạt động của điền kinh Việt Nam tiếp tục phát triển để điền kinh nước nhà có được nhiều kết quả tốt nhất".
Trong khi đó, Tổng Thư ký Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định: "Chúng ta sẽ phát triển điền kinh phong trào, đặc biệt là trong tầng lớp học sinh, sinh viên vì đây là nguồn gốc để chúng tôi tìm kiếm các tài năng và chúng ta phát triển giải chạy phong trào, giải chạy marathon rộng khắp hơn nữa, có những tiêu chí và tiêu chuẩn để định hướng cho phong trào chạy bộ hiện nay. Vấn đề thứ hai là thể thao thành tích cao thì chúng ta sẽ tập trung đào tạo VĐV để giành được những thành tích cao nhất, đạt chuẩn Olympic và HCV tại ASIAD…".

Bước vào nhiệm kỳ 2025–2029, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam tiếp tục tập trung cho nhiệm vụ phát triển phong trào tập luyện điền kinh cả nước và nâng cao thành tích đối với thi đấu thành tích cao. Ban Chấp hành khóa 8 được kì vọng có nhiệt huyết, đủ năng lực để đưa điền kinh Việt Nam hoàn thành các mục tiêu, trong đó có những nhiệm vụ then chốt là đạt thành tích tại SEA Games 33, SEA Games 35, ASIAD 2026 cũng như tìm kiếm cơ hội tham dự Olympic 2028./.