Thầy trò HLV Mai Đức chung đã có 2 ngày tập luyện và chuẩn bị tại thành phố Ôn Châu, nơi sẽ diễn ra các trận đấu tại vòng bảng môn bóng đá nữ của Á vận hội lần này. Chia sẻ sau buổi tập ngày 21/09, đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Phạm Hải Yến nói: “Là đội trưởng của đội trưởng của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu lần này, cũng có một chút áp lực nhưng đó cũng là quyết tâm để tôi có thể thi đấu tốt, làm gương cho các em trẻ. Trên sân thì mình và các cầu thủ đàn chị đi trước, thường xuyên động viên các em trẻ, nhắc nhở để mọi người có thể tập trung tinh thần Trong giải này tôi hy vọng mình có thể cùng các cầu thủ đàn em sẽ vượt qua vòng bảng một cách xuất sắc”.

Ngày 22/09, tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận mở màn tại bảng D – ASIAD 19. Đây sẽ là trận đấu quan trọng để BHL có thể đánh giá những bố trí và sắp xếp đội hình trong thời gian vừa qua, đồng thời cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ thể hiện khả năng của mình trên đấu trường quốc tế. "Trước đây tuyển Việt Nam cũng đã từng gặp tuyển nữ Nepal hai lần tại Vòng loại 1 Olympic vào tháng 4 vừa qua, đều giành chiến thắng, nhưng bản thân tôi và các đồng đội không chủ quan và cũng đánh giá cao đối thủ. Các cầu thủ của ĐT nữ Nepal có thể lực dồi dào vì vậy chúng tôi cần tập trung và nỗ lực trong trận đấu sắp tới", đội trưởng Hải Yến chia sẻ.