Đội tuyển Bồ Đào Nha khởi đầu hành trình bảo vệ chức vô địch bằng chuyến làm khách của Hungrary, dưới bầu không khí tuyệt vời từ hàng chục nghìn cổ động viên trên sân SVĐ Puskas Arena, thành phố Budapest. Dàn sao gồm Ruben Dias, Nelson Semedo, Danilo, Williams Carvalho, Diogo Jota, Bernardo Silva, Bruno Fernandes và đặc biệt là siêu sao Cristiano Ronaldo, rất nhanh chóng áp đảo toàn diện đội chủ nhà. Tuy vậy đội đương kim vô địch gặp khó khăn khi Hungary phòng ngự chủ động và đầy quyết tâm. Hiệp 1 khép lại với kết quả hòa 0-0.

Sang hiệp 2, Bồ Đào Nha duy trì thế trận tấn công đầy tốc độ nhưng họ suýt chút nữa phải nhận "đòn hồi mã thương". Mành lưới của Bồ Đào Nha rung lên sau cú dứt điểm hiểm hóc của Szabolcs Schon ở phút 80, song trọng tài đã bắt việt vị. Thoát khỏi bàn thua, Bồ Đào Nha mở tỷ số ở phút 84. Guerreiro dứt điểm trúng hậu vệ đổi phương, bóng đổi hướng khiến thủ môn Gulasci chỉ còn biết đứng nhìn. Đến phút 86, Rafa Silva bị kéo ngã trong vòng cấm. Như thường lệ, Ronaldo bước đến chấm 11m rồi dễ dàng nhân đôi cách biệt. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 90+2, Ronaldo bật tường với Rafa Silva trước khi lừa qua thủ thành Gulasci, ghi bàn ấn định chiến thắng chung cuộc 3-0.

“Chúng tôi đã vấp phải một hàng thủ được tổ chức khoa học. Trong hiệp 1, Bồ Đào Nha đã có một vài cơ hội nhưng không thể ghi bàn. Chúng tôi biết nếu chúng tôi có được bàn thắng thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Chúng tôi đã gia tăng sức ép và cuối cùng đã có những bàn thắng. Tôi nghĩ đó là một kết quả công bằng. Bồ Đào Nha đã chơi tốt hơn và xứng đáng giành chiến thắng” - HLV Fernado Santos cho biết.

Thắng trận, Bồ Đào Nha tạm vươn lên dẫn đầu bảng F với 3 điểm sau lượt đấu đầu tiên. Còn với cá nhân Cristiano Ronaldo, ngôi sao này đã có 2 kỷ lục đặc biệt. Đầu tiên, với việc có mặt trong đội hình của tuyển Bồ Đào Nha ở lượt trận ra quân bảng F, Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử thi đấu tại 5 kỳ Euro. Chưa hết, CR7 còn lập kỷ lục khi trở thành cầu thủ ghi bàn vĩ đại nhất lịch sử các VCK EURO với 11 pha lập công, hơn Michel Platini 2 bàn.

“Thật vui khi có được 2 bàn thắng ở một giải đấu lớn như VCK Euro và nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Nhưng điều quan trọng là đội bóng đã giành chiến thắng. Chiến thắng có được mang lại cho Bồ Đào Nha sự tự tin, và bây giờ cần phải tiếp tục giành chiến thắng trong các trận đấu tiếp theo” - Ronaldo chia sẻ.

Ở trận đấu sau đó cũng trong khuôn khổ bảng F, đương kim vô địch thế giới Pháp đã giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu với đội tuyển Đức tại thành phố Munich. Phút 20, Pogba chuyền bóng cho Lucas Hernandez xâm nhập vòng cấm và căng ngang hiểm hóc, trung vệ Hummels trong một nỗ lực cản phá đã lóng ngóng phản lưới nhà.

Sang hiệp 2, Pháp chơi phản công sắc bén với tốc độ của Mbappe. Tuy nhiên, trong cả 2 lần tiền đạo đang khoác áo PSG tạo ra khác biệt, thì trọng tài đều tước bàn thắng của Pháp vì lỗi việt vị. Trong khi đó, Đức không thể gây ra khó dễ trước một Pháp chơi kỷ luật và đành chấp nhận thua 0-1.