Tối 4/12, tuyển Việt Nam ra sân tập muộn hơn so với ngày thường để làm quen với khung giờ thi đấu lúc 20h30 của ban tổ chức nước chủ nhà AFF Cup 2020 là Singapore. Toàn đội cho thấy tâm trạng hứng khởi. Trước buổi tập này, tuyển Việt Nam nhận hỗ trợ thực phẩm gồm nhiều món ăn mang đậm hương vị quê nhà, do kiều bào Việt sinh sống ở Singapore chuẩn bị.

Sau màn thi đấu đối kháng ở buổi tập 3/12, tuyển Việt Nam có hai cầu thủ bị đau cơ nhẹ là Nguyễn Quang Hải và đội trưởng Quế Ngọc Hải. Hai cầu thủ này được HLV Park tạo điều kiện tập nhẹ để hồi phục.

Ngoài Quang Hải và Ngọc Hải, tuyển Việt Nam không có thêm ca chấn thương nào. Tuy nhiên với mật độ thi đấu vòng bảng AFF Cup 2020, HLV Park cùng các cộng sự vẫn lưu ý để đảm bảo nhân sự tốt nhất. Tại buổi tập, HLV Park dành phần lớn thời lượng cho các bài di chuyển chiến thuật và chuyển đổi trạng thái từ tấn công sang phòng ngự.

Chỉ còn một ngày nữa ĐT Việt Nam sẽ chính thức bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch tại AFF Suzuki Cup 2020 bằng trận ra quân gặp ĐT Lào trong khuôn khổ bảng B.