Ngày 4/1, HLV Park Hang-seo đã có buổi họp với toàn đội để lên phương án chuẩn bị cho vòng loại thứ ba World Cup 2022 vào cuối tháng 1 tới. Trong cuộc họp, vị chiến lược gia người Hàn Quốc quyết định đưa ra phương án thay đổi toàn bộ ban cán sự hiện tại của tuyển Việt Nam để thay bằng những người mới. Đáng chú ý, trung vệ Quế Ngọc Hải sẽ không còn đeo băng thủ quân của tuyển Việt Nam.

Thực tế, việc Quế Ngọc Hải thôi làm thủ quân tuyển Việt Nam là có lý do. Ở trận làm khách trước Australia trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 ngày 27/1 tới, trung vệ này sẽ vắng mặt vì án treo giò (nhận đủ 2 thẻ vàng). Theo đó, đội trưởng của tuyển Việt Nam ở trận này là một cầu thủ khác. Ban cán sự của tuyển Việt Nam được bầu lại khi đội tập trung ngày 13/1 chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Australia và Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Cũng liên quan tới vấn đề nhân sự, được biết HLV Park Hang Seo sẽ tiến hành thay máu lực lượng ở tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tới. Chiến lược gia người Hàn Quốc dự kiến trao cơ hội cho khoảng 10 gương mặt mới tham dự 4 trận còn lại của vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Mục đích của việc này nhằm thay đổi bầu không khí, tiếp thêm động lực, tính cạnh tranh và đổi mới tuyển Việt Nam. Sau thông báo này, ông Park cũng gửi lời cảm ơn đến những đóng góp của các ban cán sự cũ.

Theo lịch, tuyển Việt Nam sẽ được nghỉ ngơi khoảng một tuần trước khi hội quân trở lại vào ngày 13/1 để chuẩn bị cho vòng loại cuối World Cup 2022.