Do đã thua 2-5 ở trận lượt đi nên trong trận lượt về trên sân Santiago Bernabeu, Liverpool chơi rất quyết tâm. Tuy nhiên, trước một đối thủ rất bản lĩnh và dày dạn kinh nghiệm ở đấu trường Champions League như Real, Liverpool đã không thể làm nên chuyện.

Tình huống nguy hiểm đầu tiên mà đội bóng đến từ nước Anh tạo ra là vào phút thứ 6 khi Darwin Nunez sút bóng trong vòng cấm nhưng bị thủ môn Thibaut Courtois dùng chân cản phá. Sau đó, Real đáp trả khi Eduardo Camavinga khi có pha sút xa vào phút 20 nhưng bóng đập trúng xà ngang bật ra. Phút 35, Cody Gakpo bên phía Liverpool thực hiện cú sút căng trong vòng cấm nhưng một lần nữa, thủ môn Thibaut Courtois lại phản xạ tốt khi dùng tay đẩy được bóng ra. Phút 52, Federico Valverde thoát xuống đối mặt với Alisson nhưng lại sút trúng chân thủ môn này. Cũng ở tình huống này, bóng lăn đến chân Karim Benzema, tiền đạo người Pháp tung cú sút hiểm trong vòng cấm nhưng bị Alisson tóm gọn. Phút 68 lại là Karim Benzema đối mặt Alisson trong vòng cấm nhưng cầu thủ sinh năm 1987 lại sút bóng vọt xà ngang. Trong một tình huống tấn công vào phút 78, Karim Benzema đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Sau hai lượt trận Real Madrid giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 6-2, để có vé vào vòng tứ kết.

Với thất bại nay, Liverpool đã trải qua một mùa giải trắng tay ở ba đấu trường gồm: cúp Liên đoàn Anh, cúp FA, Champions League và hiện chỉ đứng thứ 6 ở Premier League, kém đội đầu bảng Arsenal tới 24 điểm. Trong khi đó, Real tiếp tục cạnh tranh chức vô địch Champions League và cúp nhà vua Tây Ban Nha.

Năm ngoái, Real đã vô địch Champions League sau khi vượt qua Liverpool 1-0 trong trận chung kết. Khi được hỏi về khả năng đoạt danh hiệu của Real ở mùa giải năm nay, HLV Carlo Ancelotti nói: “So với mùa trước, mùa này, chúng tôi tự tin hơn rất nhiều. Các bạn thấy, chúng tôi đã chơi rất tốt trong cả hai trận đấu với một đội mạnh như Liverpool. Chúng tôi cần thể hiện được sự tự tin và nuôi tham vọng vào chung kết. Vô địch Champions League luôn thật sự khó khăn. Chúng tôi phải chiến đấu đến cùng”.

Còn HLV Jurgen Klopp thừa nhận: “Real Madrid xứng đáng đi tiếp. Chúng tôi đến đây và cố gắng làm được điều gì đó đặc biệt nhưng điều tuyệt vời đã không xảy ra”.

Ở trận đấu còn lại diễn ra trên sân Diego Armando Maradona, Napoli đánh bại đội khách Eintracht Frankfurt 3-0 và giành chiến thắng chung cuộc với tổng tỷ số 5-0 sau hai lượt trận. Trong chiến thắng của Napoli ở trận lượt về thì Victor Osimhen lập cú đúp còn Piotr Zielinski góp một pha lập công.

Sau hai trận đấu rạng sáng 16/3 đã xác định xong 8 đội bóng góp mặt ở vòng tứ kết gồm: Chelsea, Benfica, Bayern Munich, AC Milan, Manchester City, Inter Milan, Real Madrid và Napoli.