Xét về mặt thành tích, Đoàn thể thao Việt Nam vẫn đảm bảo chỉ tiêu ở những môn thể thao Asiad và Olympic, bên cạnh đó còn những cơn mưa vàng ngoài mong đợi ở những nội dung lần đầu tiên ra trận như cờ ốc hay võ kun botakor. Có những tấm gương chói ngời màu vàng từ các chiến thắng như Nguyễn Thị Oanh, người đã trở thành ngôi sao sáng chói tại SEA Games với 4 HCV ở cả 4 nội dung mà VĐV người Bắc Giang này tham gia. Đặc biệt là 2 tấm HCV ở 2 nội dung khác nhau chỉ cách nhau chưa đầy 20 phút ở ngày thi đấu 9/5.

Có đôi chút tiếc nuối khi những kỷ lục - thước đo rõ nét nhất cho những cố gắng, vượt lên về thành tích của VĐV không “nở rộ” như những kỳ đại hội trước. Tại SEA Games 31, các VĐV Việt Nam xô đổ 11 kỷ lục trong số 22 kỷ lục mới được thiết lập. Ở kỳ SEA Games này, con số mới chỉ dừng lại ở con số 1, 2 ở môn lặn và 2 kỷ lục của Phạm Thanh Bảo ở môn bơi. Điều này cũng không khó lý giải khi thành tích chung của tất cả các nước trong khu vực đều có phần giảm sút bởi thời tiết khá khắc nghiệt tại Campuchia.

Theo dự báo trong những ngày đấu cuối, đoàn Việt Nam sẽ giành thêm từ 20-30 huy chương vàng. Trong đó có 12-15 HCV ở các môn Olympic, còn lại là môn Asiad và SEA Games.

Dù thành tích này vượt ngoài mong đợi về tổng số huy chương nhưng vẫn có nhiều môn không hoàn thành chỉ tiêu. Đó chính là hai môn trọng điểm Olympic: điền kinh và bơi lội. Điền kinh chỉ đạt 12 HCV so với chỉ tiêu 14 HCV, mất vị trí số 1 vào tay Thái Lan.

Tại SEA Games 30, điền kinh cũng xếp số 1 Đông Nam Á với 16 HCV (Thái Lan chỉ có 12 HCV).

Điểm sáng của điền kinh ở SEA Games 32 là màn ra mắt ấn tượng của "nữ hoàng tốc độ" mới trên đường chạy 100m, 200m nữ Trần Thị Nhi Yến (18 tuổi). Nhi Yến đã giành được 1 HCĐ, 1 HCB ở hai cự ly này với thông số chuyên môn khá ổn.

Ngoài ra, trên đường chạy 800m nữ, vận động viên Nguyễn Thị Thu Hà (21 tuổi) cũng đã bất ngờ mang về HCV.

Đội tuyển bơi chỉ giành được 7 so với chỉ tiêu 8 HCV (SEA Games 31, bơi Việt Nam đoạt 11 huy chương vàng). Điều đáng nói, kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng chỉ giành được 2 HCV so với 4 HCV anh đã đạt được tại SEA Games 31. Chỉ số chuyên môn 2 Huy chương Vàng của Huy Hoàng cũng không được như kỳ vọng khi kình ngư này phải thi đấu chung kết liên tiếp 2 nội dung với quãng nghỉ chỉ tầm 10 phút.

Ngày 13/5, ông Đặng Hà Việt - trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 - cho biết SEA Games không phải là nhiệm vụ quan trọng nhất với thể thao Việt Nam trong năm nay. Phía trước là Asiad, Olympic, đây là những đấu trường mà thể thao Việt Nam phải tập trung tối đa. Đoàn Việt Nam đã có những tính toán riêng về chuyên môn để phù hợp với chiến lược phát triển ở từng đại hội.