Theo đó, bảng đấu có sự góp mặt của đội tuyển U22 Việt Nam, U22 Malaysia và U22 Lào sẽ được chuyển từ tỉnh Songkhla về thủ đô Bangkok. Quyết định thay đổi địa điểm vào phút chót này là tình thế bắt buộc, xuất phát từ tình hình thiên tai diễn biến vô cùng phức tạp tại tỉnh Songkhla - địa điểm đăng cai chính bảng B môn bóng đá nam. Hiện, Songkhla đang phải hứng chịu đợt lũ lụt nghiêm trọng, làm tê liệt hoàn toàn công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho SEA Games 33.

Theo ghi nhận từ truyền thông Thái Lan, tính đến tối ngày 25/11 – tức chỉ còn đúng 9 ngày nữa là diễn ra trận mở màn bảng B giữa U22 Việt Nam và U22 Lào – địa điểm này vẫn chìm trong biển nước, mực nước lũ tại nhiều khu vực đã dâng cao tới 3 mét. Hậu quả khiến cuộc sống của hàng trăm nghìn người dân bị đảo lộn, các tuyến giao thông huyết mạch bị chia cắt và hầu hết các chuyến bay đến khu vực này đều phải tạm hoãn.

Trước bối cảnh hạ tầng bị tàn phá và giao thông tê liệt, ông Chaiphak Siriwat, Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan, khẳng định việc đảm bảo an toàn và điều kiện thi đấu cho các vận động viên là ưu tiên hàng đầu. Ông cho biết, không chỉ riêng môn bóng đá nam, mà tất cả các môn thể thao khác theo kế hoạch ban đầu tổ chức tại Songkhla cũng sẽ được di dời khẩn cấp về Bangkok. Cụ thể, danh sách các bộ môn phải thay đổi địa điểm thi đấu bao gồm: Judo, Kabaddi, Cờ vua, Pencak Silat, Karate, Đấu vật, Wushu, Bi sắt và Muay Thái.

Với quyết định này, thủ đô Bangkok sẽ trở thành tâm điểm chính của SEA Games 33 khi phải tiếp nhận thêm một lượng lớn các môn thi đấu và vận động viên trong thời gian rất gấp rút. Sự thay đổi này buộc nước chủ nhà Thái Lan phải chạy đua với thời gian để sắp xếp lại lịch trình, sân bãi và nơi ăn ở cho các đoàn thể thao, đảm bảo kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á diễn ra đúng tiến độ.