Dễ thấy bộ khung của đội tuyển U22 Việt Nam vẫn là những gương mặt thường xuyên được triệu tập từ cuối năm 2024 đến nay. Đây là nhóm cầu thủ đã tích lũy dày dạn kinh nghiệm qua nhiều giải đấu cũng như các chuyến tập huấn quốc tế. Đặc biệt, đội đã 3 lần tham dự giải bóng đá quốc tế CFA Team China do LĐBĐ Trung Quốc tổ chức - sân chơi quy tụ các đội tuyển U22 hàng đầu châu Á như Uzbekistan, Hàn Quốc và Trung Quốc.

U22 Việt Nam đang thể hiện sự tiến bộ rõ rệt, mới nhất là chiến thắng 1-0 trước U22 Trung Quốc, còn trước đó là ngôi vô địch U23 Đông Nam Á 2025 - cũng là lần thứ ba liên tiếp đăng quang tại đấu trường khu vực. Phong độ ấn tượng được duy trì tại Vòng loại U23 châu Á 2026, nơi U22 Việt Nam giành vé dự VCK với thành tích toàn thắng cả 3 trận.

Tuy nhiên, tổn thất lớn nhất đối với U22 Việt Nam ở chiến dịch SEA Games 33 là sự vắng mặt của tiền vệ Nguyễn Văn Trường - nhân tố có vai trò quan trọng, có thể đảm nhiệm cả vị trí tiền vệ trung tâm lẫn hộ công. Trong bối cảnh đó, HLV Kim Sang Sik bổ sung thêm một số nhân tố như Nguyễn Lê Phát,Nguyễn Đức Việt và Trần Thành Trung.

Theo kế hoạch, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ hội quân tại Vũng Tàu vào ngày 23/11, trước khi di chuyển sang Thái Lan vào ngày 1/12 để chính thức bước vào chiến dịch SEA Games 33. Tại vòng bảng, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ gặp U22 Lào trong trận ra quân vào ngày 4/12, sau đó chạm trán U22 Malaysia vào ngày 11/12.

Đáng chú ý, U22 Việt Nam không có tiền vệ Phạm Minh Phúc và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc ở trận mở màn, do vướng lịch thi đấu của CLB CAHN tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2025./.