Cột dây tiếp tế đồ ăn cho sinh viên mắc kẹt trong lũ

Đêm 18/11, lũ lên nhanh tại các địa bàn phường Quy Nhơn Bắc (Gia Lai). Thầy Phạm Minh Tường, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn cho biết, dù nền có kết cấu cao trên 1.5m nhưng nước vẫn tràn vào sàn nhà. Nước dâng cao tới ngực, cằm, có đoạn cao vượt đầu người lớn.

Lũ lụt đã làm cô lập ký túc xá, khiến 500 sinh viên mắc kẹt. Căng tin bị nước tràn vào, điện mất, toàn bộ sinh viên ở tầng 1 được di dời lên các tầng cao hơn.

Đoạn đường đến trường ngập sâu, bị cấm qua lại 5-7km. Sáng 19/11, nước vẫn mênh mông, nhà trường theo xe đặc chủng quân đội vượt dòng nước đưa bánh mỳ, mì tôm và nước suối vào tiếp tế cho các sinh viên bị mắc kẹt trong ký túc xá.

Theo thầy Tường, những giáo viên miền sông nước mặc áo phao phải cột dây, chuyền đồ tiếp tế cho học trò.

Do chủ động kê cao thiết bị nên các xưởng thực hành Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn không bị ảnh hưởng. Theo thầy Tường, đợt lũ này bất ngờ và khủng khiếp so với năm 2009 và 2013.

Đến ngày 20/11 lũ bắt đầu rút, hơn 14ha diện tích trường ngập trong bùn non, 50m tường rào bị đổ sập. Sau khi nước rút, nhà trường với sự giúp đỡ của quân đội đã tiến hành dọn dẹp.

"Ngày nhà giáo năm nay, toàn bộ hoạt động kỷ niệm, lễ lạt phải dừng lại để tập trung cho phòng chống lũ và cứu trợ", thầy Tường cho biết.

Sạt lở ta luy, hàng trăm học sinh giáo viên phải di dời

Tuần qua ghi nhận hàng trăm nghìn học sinh, sinh viên ở Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa phải nghỉ học do mưa lớn, ngập lụt kéo dài. Tình trạng sạt lở đất ở một số nơi ở miền Trung cũng ảnh hưởng tới hoạt động dạy và học.

Ngày 18/11, hàng trăm học sinh, giáo viên Trường phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Sơn Long, xã Sơn Tây, Quảng Ngãi phải di dời khẩn cấp do sạt lở nghiêm trọng. Hàng chục khối đất đá đổ ập xuống khu vực phía đông dãy nhà hai tầng gồm 10 phòng, trong đó có 5 phòng bán trú của học sinh và 5 phòng công vụ giáo viên, buộc nhà trường phải ngừng sử dụng toàn bộ khu nhà. Rất may tại thời điểm xảy ra sạt lở học sinh và giáo viên không có mặt tại các khu nhà này.

Thầy Võ Duy Tin, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường đã di dời toàn bộ học sinh bán trú sang các phòng an toàn trong khuôn viên trường. Các lớp học gần ta luy đã được chuyển tạm sang phòng bộ môn và phòng hồ sơ.

Hiện nay, Trường phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Sơn Long có hơn 120 học sinh ở bán trú và nhiều giáo viên ở nhà công vụ. Thiệt hại về phòng bán trú và nhà công vụ khiến việc ăn ở, sinh hoạt tạm thời trở nên chật chội và bất tiện song đây là giải pháp trước mắt, tạm thời để đảm bảo an toàn trong bối cảnh sạt lở chưa có dấu hiệu dừng lại.

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, tính đến sáng ngày 21-11, mưa lũ ở miền Trung đã khiến 52 người chết, mất tích. Trong đó, 43 người chết (Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 5, Đắk Lắk 16, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 4) và 9 người mất tích.

Về sản xuất nông nghiệp, mưa lũ gây thiệt hại 13.071ha lúa, hoa màu; 2.059ha cây trồng lâu năm và hằng năm; làm chết, cuốn trôi 30.731 con gia súc, gia cầm. Riêng Khánh Hòa có 88ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.