Sáng 09/02, A22 Sports Managent, công ty quảng bá Super League, vừa công bố bộ điều luật sơ bộ trên nhiều tờ báo châu Âu. Super League mới đã sửa chữa một số điểm gây tranh cãi nhất trong cách tiếp cận ban đầu và ủng hộ một giải đấu, trong đó các CLB giỏi nhất từ các giải lớn của châu Âu có một vị trí, với thành tích thể thao chiếm ưu thế.

CEO của A22 Sport Management, Bernd Reichart, tuyên bố: “Chúng tôi nên được phép đưa ra những đề xuất đó mà không bị đe dọa hay sợ bị trừng phạt. UEFA chống lại sự thay đổi và những ý tưởng mới. UEFA kiểm soát một hoạt động không có rủi ro cạnh tranh, cũng như rủi ro kinh doanh và nó được hưởng lợi từ ảnh hưởng đáng kể, từ thể thao cho đến cấp độ chính trị”. CEO người Đức cho biết trong khi chờ đợi Tòa án Công lý của Liên minh châu Âu (CJEU) đưa ra phán quyết chống lại UEFA và FIFA hay không, Super League tiếp tục nỗ lực tạo ra một cuộc tranh tài mở và không có thành viên thường trực. Real Madrid, Barcelona và Juventus - 3 CLB dẫn đầu dự án - đã liên hệ với hơn 50 đội bóng châu Âu. Họ mong muốn tạo ra một giải đấu mở, trong đó có 60-80 đội tham gia được chia thành các nhóm. Trong khi đó, 9 nhà sáng lập khác vẫn chưa tách khỏi dự án theo hợp đồng. Những động thái này khiến BLĐ UEFA rất phẫn nộ. “Tôi không thể nhấn mạnh hơn nữa vào lúc này, UEFA và thế giới bóng đá đoàn kết chống lại đề xuất tư lợi đáng hổ thẹn, mà chúng ta đã thấy trong 24 giờ qua từ một vài câu lạc bộ chọn lọc ở châu âu, được thúc đẩy hoàn toàn bởi lòng tham chứ không phải chỉ vì tình yêu bóng đá”. Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin công khai chỉ trích.

Ông Reichart nhấn mạnh Super League đảm bảo tối thiểu 14 trận đấu cho những CLB tham gia, mong muốn trở thành một giải đấu thay thế Champions League - Hiện tại, chỉ những đội vào chung kết giải mới đá tối đa 13 trận. Để làm được điều này, họ sẽ tạo ra một thực thể để thay thế cơ quan quản lý hiện tại của bóng đá châu Âu với tư cách là nhà điều hành các giải đấu.

Trong 5 năm trở lại, các CLB hàng đầu châu Âu, đa số là các CLB Anh, yêu cầu được phân phối nhiều hơn, thu nhập do các cuộc thi đấu quốc tế tạo ra, bên cạnh việc tham gia nhiều hơn vào việc ra quyết định về thể thức. Và điều này khiến ông Ceferin rất tức giận: “Hôm nay, các câu lạc bộ Anh, đa số là vậy, muốn đưa ra những đòi hỏi, là do các bạn cảm thấy không có đủ tình yêu với bóng đá. Bởi vì tôi tưởng tượng một số bạn, thực tế là không có, phần lớn là như vậy. Nhưng hãy dành sự tôn trọng cho những người đã đổ máu khô kiệt để họ có thể đến sân, cổ vũ cho đội bóng của mình và muốn giấc mơ được tiếp tục tồn tại”.

Phản ứng lại tuyên bố của ông Ceferin, Manager của Man City, Pep Guardiola khi đó nói: “Đừng hoài nghi và nói không sao! Đó là chuyện của người khác. Khi ông ta nói tới Premier League, đó chính là sự quan tâm của chính ông ấy. EPL chính là điều bạn quan tâm, mối quan tâm của UEFA. Điều bạn phải làm chủ yếu là thu hút sự quan tâm. Và khi đề cập vấn đề đó, rõ ràng UEFA đã thất bại trong việc thu hút sự quan tâm, cùng lúc đó, bạn đừng lảng tránh sự thật là UEFA chỉ quan tâm tới lợi ích của chính mình”.

Các CLB lý luận rằng họ có nghĩa vụ đầu tư lớn để cải thiện SVĐ hoặc xây dựng các đội bóng, trong khi UEFA là người hưởng lợi lớn từ doanh thu mà Champions League chủ yếu tạo ra. Jeff Zimbalist, đạo diễn bộ phim “Chiến tranh vì bóng đá: Sự trỗi dậy và sụp đổ của Super League”, bày tỏ quan điểm: “Với cuộc khủng hoảng kinh tế trong bóng đá thời gian qua, theo các nhà tư tưởng của dự án, cần phải có sự tự quản về tài chính. Đối mặt với thách thức từ Super League, UEFA phải có sự thay đổi, một trong số đó là nâng số đội tham dự, tăng số lượng trận đấu mỗi đội, và quan trọng hơn cả là quan hệ đối tác được chia sẻ 50% với các CLB tham gia cuộc thi”.

Giới quan sát nhấn mạnh phán quyết của Tòa án Công lý sẽ mang tính quyết định đối với dự án Super League. Nếu không có sự hậu thuẫn từ công lý châu Âu, sức mạnh của Super League để thu hút các CLB sẽ giảm đi rất nhiều./.