CLB Manchester United đã trở lại cuộc đua ngôi vương sau khi có chuỗi trận bất bại và hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng với 36 điểm nhiều hơn ĐKVĐ Liverpool đúng một trận thắng. Đến thời điểm này, ít ai nghĩ rằng MU đang chiếm lĩnh vị trí số một ở giải Ngoại hạng Anh, sau những thất bại muối mặt hồi đầu mùa giải trước Tottenham, Palace và Arsenal. Vậy nhưng kể từ sau trận thua Arsenal, MU đã thực sự trở lại đầy ấn tượng khi có liền 11 trận bất bại ở giải Ngoại hạng trong đó có tới 9 trận thắng, điểm nhấn chính là trận thắng 1-0 trước đối thủ Burnley trong trận đấu bù vòng một cách đây ít ngày để chiếm ngôi đầu từ nhà ĐKVĐ Liverpool.

Trên thực tế, MU đã phải đối diện với quá nhiều bất ổn, sau khi HLV Alex Ferguson từ giã sự nghiệp cầm quân cách đây 40 tháng, khiến vị trí dẫn đầu họ đang chiếm giữ lúc này trở nên vô cùng đặc biệt. Mặc dù đang có vị trí cao nhất sau quãng thời gian dài vật lộn trên đấu trường Ngoại hạng Anh, nhưng người hâm mộ và giới chuyên môn vẫn chưa thể khẳng định MU đang có phong độ thực sự tốt bởi mới đây họ đã bị Man City loại ở bán kết cúp Liên đoàn, để thua RB Leipzig trong trận vòng bảng quyết định ở Champion League và phải xuống đá ở Europa League. Nhưng với chuỗi trận bất bại trên đấu trường quốc nội và đang là CLB dẫn đầu trên BXH đang là điểm tựa vững chắc để thầy trò HLV Solskjaer tin tưởng vào một tương lai tươi sáng. Sau chiến thắng trước Burnley, chiến lược gia người Na Uy khẳng định: "Ở thời điểm hiện tại, tôi biết chúng tôi đang ở đâu, chúng tôi sẽ đến đó và hiểu rằng mình sẽ phải chạm trán với đội bóng xuất sắc nhất nước Anh, họ là nhà vô địch và Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu này đây sẽ là một bài kiểm tra về năng lực của chúng tôi trước một đội bóng giỏi. Chúng tôi đang chơi ngày một tốt hơn, chúng tôi có phong độ tốt và khát khao vô địch, đây sẽ là một sự khích lệ lớn".

Còn cựu cầu thủ của MU, Gary Neville khẳng định rằng áp lực bây giờ dồn lên vai Liverpool chứ không phải ở phía đội chủ sân Old Trafford và MU đã sẵn sàng truất ngôi vương của Liverpool. Bạn luôn nghĩ rằng United có thể ở bất kỳ vị trí nào chứ không phải ở vị thế như hiện tại. Bây giờ, MU đang thấy mình đã đạt được điều gì đó trong quá trình xây dựng, một tinh thần lên cao. Bây giờ, các cầu thủ MU bắt đầu thi đấu tốt hơn. MU có những cầu thủ chất lượng hàng đầu và họ đang bắt đầu thể hiện những khoảnh khắc theo phong cách nhất quán hơn, thú vị hơn. Gary Neville cho biết. Còn quá sớm để khẳng định Man United sẽ lên ngôi vô địch Premier League mùa này vì chặng đường phía trước còn quá dài. Nhưng quan trọng thầy trò HLV Solskjaer luôn biết cách tích lũy điểm số qua từng trận đấu.

Trong khi MU đang hừng hực khí thế vào trận thì Liverpool lại đang gặp vấn đề. Về mặt nhân sự họ sẽ không có sự phục vụ của trung vệ Van Dijk do chấn thương cùng với ba trận liên tiếp không thắng ở giải Ngoại hạng đã chỉ rõ dấu hiệu sa sút của thầy trò HLV Juergen Klopp. Tuy nhiên, với lực lượng hiên có và đặc biệt là tài thao lược của HLV tài năng, đội bóng vùng Merseyside vẫn là đối trọng cực lớn trước Quỷ đỏ thành Manchester.

Vì vậy cuộc chiến giữa Liverpool với MU vào cuối tuần này không đơn thuần là trận đấu cạnh tranh ngôi đầu mà còn được xem là trận cầu 6 điểm, là phép thử cho tham vọng vô địch của cả hai CLB ở mùa giải này. Hiện tại, khoảng cách giữa Manchester United và Liverpool đang là 3 điểm, nếu giành chiến thắng trong trận đấu này Quỷ đỏ sẽ bỏ xa kình địch tới 6 điểm, trong khi đó, nếu phải nhận một thất bại, thầy trò HLV Solskjaer sẽ để mất ngôi đầu vào tay The Kop, một trận đấu đúng nghĩa như tên gọi Super Sunday.