Trong không khí cổ vũ nồng nhiệt tại Nhà thi đấu quận Tây Hồ (Hà Nội), chiều 17/5, các võ sĩ Việt Nam đã thi đấu xuất sắc để đi đến trận chung kết.

Niềm hy vọng hàng đầu của taekwondo nữ Việt Nam Trương Thị Kim Tuyền đã khiến cổ động viên vỡ òa khi lội ngược dòng trước đối thủ Thái Lan Chutikan Jongkovới tỷ số 10-6 ở những giây cuối cùng để giành HCV hạng cân 46kg nữ. Đây cũng là tấm HCV đầu tiên ở nội dung đối kháng của đội tuyển Taekwondo Việt Nam tại SEA Games năm nay.

Kim Tuyền chia sẻ: " Đây là kỳ SEA Games rất ý nghĩa đối với tôi. 2017, tôi thất bại trước Wongpattanakit. 2019, tôi lại không được tham dự. Thêm nữa, rất khó để một VĐV được dự Đại hội tại quê hương, lại giành HCV nữa. Bản thân tôi rất hạnh phúc. Tôi thấy danh hiệu này là điều gì đó rất diệu kỳ. Trong khoảng thời gian chuẩn bị SEA Games, HLV đưa cho em 1 kế hoạch giảm xuống còn 46kg, khoảng hơn 8 kg để có thể tranh chấp được HCV."

Ở trận chung kết này, BHL đội tuyển Taekwondo Việt Nam có 2 lần khiếu nại về cách tính điểm của trọng tài, nhưng không được công nhận. Một trong 2 lần khiếu nại bên phía Việt Nam là tình huống cô bị trọng tài chính không công nhận đòn đá trúng đầu. Bảng tỷ số đã ghi nhận võ sĩ này được thêm 3 điểm để dẫn trước 4-1. Sau đó, cô để đối thủ vươn lên dẫn trước 3 điểm cho tới cuối trận trước khi lội ngược dòng ở những giây cuối cùng.

Tiếp sau đó, ở hạng cân 67kg, nữ võ sĩ Bạc Thị Khiêm dễ dàng đánh bại tuyển thủ Silvana Lamadan (Indonesia) để giành HCV thứ 2 cho đội chủ nhà. Đây cũng là tấm HCV thứ 2 liên tiếp của Bạc Thị Khiêm tại các kỳ SEA Games. Cách đây 3 năm, cô cũng giành chức vô địch hạng cân 67kg nữ sau khi đánh bại Laila Delo của Philippines. Nữ võ sĩ quê Sơn La cho biết: " Em cảm thấy rất vui mừng khi giành được tấm HCV trên quê hương của mình. Trong thời gian chuẩn bị, vì đại dịch nên em không thể tham gia tập huấn được, đội thì có đi tập huấn, nhưng em bị mắc Covid nên không thể đi tập huấn tại Hàn Quốc. Lúc thi đấu em cũng bị tâm lý, nhưng tại vì em có niềm tin, quyết tâm giành tấm HCV cho quê hương mình. Thầy cũng dặn là chỉ cần em vững tin và làm tốt những gì mình có là được."

Ở chung kết hạng cân 68kg nam, Lý Hồng Phúc chạm trán Chaichon Cho của Thái Lan. Võ sĩ của Việt Nam bị dẫn trước 6-10 ở trận chung kết với đối thủ Chaichon Cho của Thái Lan. Tại hiệp 3, Hồng Phúc có chuỗi lên 5 điểm và dẫn ngược 11-10, nhưng sau đó anh bị đối thủ ghi thêm 4 điểm. Chung cuộc, Hồng Phúc thua với tỉ số 11-14 và giành HCB. Cũng trong chiều nay, Phạm Đăng Quang giành HCĐ ở hạng cân 58kg nam. Như vậy đoàn Taekwondo đã mang về cho thể thao Việt Nam 2 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ trong ngày thi đấu 17/5.

HLV Vũ Anh Tuấn đánh giá: "Ngày thi đấu hôm nay đa phần các em đã thể hiện được rất tốt phong độ của mình, trong đó có em Trương Thị Kim Tuyền và Bạc Thị Khiêm đã khẳng định được thứ hạng của mình trong khu vực Đông Nam Á. Cũng rất tiếc cho VĐV Lý Hồng Phúc vì đã thua ở những giây cuối cùng, nhưng thực ra Phúc cũng đã thể hiện rất tốt trước VĐv của Thái Lan. Chúng tôi cũng sẽ kỳ vọng vào một vài hạng cân nam và nữ, nếu các em thể hiện tốt thì tôi tin thành tích sẽ không dừng ở đây. Chúng tôi cũng mong muốn là giành càng nhiều huy chương càng tốt để đem vinh quang về cho tổ quốc, đặc biệt là lần tổ chức tại sân nhà như thế này. "

Ngày 18//5, các nội dung thi đấu đối kháng nam và nữ môn Taekwondo tiếp tục diễn ra tại Nhà thi đấu Tây Hồ (Hà Nội), các vận động viên thi đấu để tranh 5 bộ huy chươngở các hạng cân 63kg, 74kg của nam và các hạng cân 53kg, 57kg, 73kg của nữ.