Trong cơ chế “bong bóng” tại Hà Nội, đội tuyển Việt Nam đã bước sang tuần tập luyện thứ hai trong đợt hội quân hướng tới Vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á. Đợt tập trung này chứng kiến sự mất cân bằng lớn về thể trạng của các tuyển thủ, bởi nhiều tháng qua, người thì được CLB chủ quản cho xả trại, người thì duy trì nhịp độ tập luyện, số khác thì phải trải qua thời gian dài cách ly… Bởi vậy, trong tuần qua, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đặc biệt chú trọng các bài tập tái tạo sức bền và sức mạnh cơ bắp cho các tuyển thủ.

“Tuần đầu tiên là củng cố những bài tập sức bền và sức mạnh cơ bản, củng cố lại những sợi cơ. Rồi sau một tuần thì ban huấn luyện sẽ có những sự đánh giá lại về mặt thể lực, xem đã đảm bảo chưa. Sau đó thì mới tiếp tục đẩy lên. Và ở tuần thứ hai sẽ là tuần mà thể lực sẽ được quan tâm cao nhất, và những bài tập chiến thuật chuyên môn đi kèm. Cao điểm sẽ là tuần thứ ba, thể lực được đẩy lên, cùng với đó là những trận đấu giao hữu, hoặc là nội bộ hoặc là đá với đội U22, để hình thành bộ khung và lối chơi mà chúng ta hướng đến ở trận đấu với Ả rập Xê út. Và tuần cuối cùng là tuần chúng ta di chuyển sang Ả rập Xê út” - cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam cho biết.

Trước mắt là hai cuộc so tài đỉnh cao, làm khách của Ả rập Xê Út vào ngày 2/9, rồi đón tiếp Australia vào ngày 7/9. Cùng với việc gấp rút hoàn thiện khâu chuẩn bị, thì nhiệm vụ phía trước của đội tuyển, nói như Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn, là toàn đội phải đồng tâm hiệp lực để có “tâm thế” là một trong 12 đội tuyển xuất sắc của châu lục. Về phía HLV Park Hang Seo, chắc hẳn việc đầu tiên khi trở lại công việc ở đội tuyển, chính là lên dây cót tinh thần cho các học trò, đồng thời duy trì tinh thần chiến đấu xuyên suốt 10 vòng đấu, bởi vị chiến lược gia người Hàn Quốc từng thẳng thắn nhìn nhận: “Đội nào ở bảng B cũng mạnh hơn đội tuyển Việt Nam". Nhưng cũng cần nhấn mạnh rằng, ông Park có được nguồn cầu thủ đang ở độ chín để khai thác, cũng như nâng tầm họ lên một mức cao hơn ở những trận đấu ở đẳng cấp cao nhất châu Á.

“Đây là lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta bước vào vòng loại thứ ba của World Cup và đây là cấp độ thế giới rồi. Bước ra biển lớn, ai sẽ dạy cho chúng ta kinh nghiệm? Đó chính là các đội tuyển rất mạnh, chỉ có đá với họ thì chúng ta mới học được rất nhiều kinh nghiệm. Mà tôi nghĩ các cầu thủ đội tuyển Việt Nam, dưới tay của ông Park Hang Seo, đã là đội tuyển rất khác về mặt tinh thần, thể chất, ý chí so với các đội tuyển trước đây. Hãy vững tin bước vào vòng loại thứ ba của World Cup 2022. Chúng ta là đội bóng ở nhóm cuồi cùng, nhưng không có gì là sợ cả, chúng ta sẽ học được rất nhiều ở những trận cầu như thế này” - nhà báo Trương Anh Ngọc nêu quan điểm.

Đây là thời điểm mạnh dạn hiện thực hóa giấc mơ World Cup? Hay đơn giản chỉ là đợt tích lũy bổ ích cho tương lai?

“Đây là lúc để chúng ta giải quyết hai câu hỏi. Một là chúng ta đang đứng ở đâu tỏng giấc mơ World Cup. Hai là chúng ta sẽ tích lũy được thêm những kinh nghiệm gì. Chúng ta sẽ rất trung thành với giấc mơ của chúng ta, nhưng cũng phải cực kỳ thực tế với thực lực của mình. Và theo một cách hiệu quả nhất, thầy Park sẽ có những sự lựa chọn, để làm sao tối ưu mỗi một giây phút chúng ta đứng trên sân khấu đó, phải học được điều gì đó. Thầy Park từng nói là người Việt Nam chúng ta yêu bóng đá, nhưng đó là thứ bóng đá thắng. Tôi nghĩ là ở vòng loại thứ ba này sẽ có rất nhiều vấn đề, có thể là xếp hang FIFA của ĐTVN sẽ giảm, có thể là chúng ta sẽ có những trận thua, thậm chí là đứng trước nguy cơ có thể vỡ trận. Nhưng điều quan trọng nhất ở đây là chúng ta học được cái gì, và chúng ta xem xét giấc mơ World Cup có phải là giấc mơ có thật hay không. Đây là khoảnh khắc để chúng ta tìm ra chân giá trị của mình” - nhà báo Minh Hải phân tích.

Giới chuyên môn nghiêng về mục tiêu “đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Còn với các chiến binh sao Vàng, ngoài sự học hỏi, họ chắc chắn sẽ cháy hết mình cho khát vọng “tiến càng xa càng tốt”. Tiền vệ Lương Xuân Trường chia sẻ: “Em nghĩ là đội tuyển Việt Nam sẽ không tham gia với mục tiêu chỉ là cọ xát, mà chúng em có mục tiêu cụ thể, rõ ràng, để chúng em cố gắng đi xa nhất có thể. Hy vọng dịch Covid-19 ở Việt Nam sớm được kiểm soát, và khi đó khán giả sẽ được trở lại sân và lúc đó bầu không khí chúng em được thi đấu sân nhà lại càng có ý nghĩa hơn”.

Lương Xuân Trường còn nhấn mạnh rằng, tất cả đều giữ cho mình thể trạng tốt nhất, phong độ cao nhất, và đang rất háo hức để tiến lên một “nấc thang mới”.