Từng đánh bại HGK.Đắk Lắk tại vòng loại nên Tân Hiệp Hưng hiểu rất rõ điểm yếu của đối thủ. Ngay trong tình huống tấn công đầu tiên, thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn đã mở điểm bằng pha đánh đầu của Tấn Vũ. Bàn thua cho thấy đội chủ nhà đã bắt nhịp không tốt. Tuy nhiên, đó là những gì mà Tân Hiệp Hưng có thể làm được trước khi chứng kiến màn “lên đồng” của đại diện Tây Nguyên.

Ngay trong hiệp đấu thứ nhất, HGK.Đắk Lắk đã 3 lần làm xuyên thủng mành lưới của thủ môn Lê Hậu. Đầu tiên là Văn Ngọc sau tình huống phối hợp đá phạt với đồng đội đã dứt điểm căng vào góc xa, gỡ hòa 1-1 cho đội nhà ở phút thứ 10. Hưng phấn lên cao, Hồng Nhân đã trừng phạt sai lầm của đối thủ để nâng tỷ số lên 2-1 chỉ sau đó một phút. Đội trưởng Duy Hải là cầu thủ nâng tỷ số lên 3-1 từ quả căng ngang bên cánh phải của đồng đội. Bước sang hiệp 2, Tân Hiệp Hưng đẩy cao đội hình với tâm thế được ăn cả ngã về không. Họ dồn ép đội chủ nhà với liên tiếp các đường lên bóng nguy hiểm. Một trong số đó đã được Văn Trường chuyển hóa thành bàn thắng để rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Khi trận đấu còn 7 phút, Tân Hiệp Hưng còn được lợi thế khi đối thủ đã phạm đến 5 lỗi tổng hợp. Đúng như dự đoán, kinh nghiệm non trẻ khiến đội chủ nhà bị trọng tài bắt đến 4 lỗi đá phạt 10m. Và lần lượt Thành Nguyện và Tấn Vũ đã thực hiện thành công, ấn định chiến thắng ngược 4-3 cho Tân Hiệp Hưng.

Được đánh giá là đội yếu hơn, nhưng ở trận đấu này các cầu thủ HGK.Đắk Lắk đã chơi một cách xứng đáng với tinh thần là những chú “voi chiến” của mùa giải năm nay và cống hiến cho khán giả một trận đấu đầy cảm xúc thăng hoa tuy nhiên họ đã thiếu một chút may mắn để làm nên chiến thắng.

Sau chiến thắng đầy khó khăn này, HLV Trương Quốc Tuấn (Tân Hiệp Hưng) cho biết: “Đội chủ nhà HGK.Đắk Lắk luôn luôn chơi với tinh thần rất máu lửa, hiệp 1 chúng tôi gặp khó khăn là do tinh thần đó, tôi cũng dặn cầu thủ là lưu ý tinh thần đó, hiệp 2 chúng tôi đã thi đấu tốt và giành chiến thắng”.

Ở trận đấu còn lại của lượt trận 7 ngày 25/4 Sahako đã chiến thắng đội cuối bảng Cao Bằng với tỷ số 6-2 . Với chiến thắng này Sahako có 19 điểm duy trì chuỗi bất bại và lấy lại ngôi đầu bảng, vị trí thứ hai thuộc về Thái Sơn Nam 18 điểm, Zetbit SG FC và Thái Sơn Bắc cùng có 16 điểm lần lượt chia sẻ các vị trí 3,4 của bảng xếp hạng .

Lượt trận 8 VCK giải Futsal HDBank VĐQG 2021 sẽ quay trở lại ngày 27/4 sau một ngày tạm nghỉ với các cặp đấu: Thái Sơn Bắc - Sahako ( 15h00) Thái Sơn Nam - Hiếu Hoa Đà Nẵng ( 17h15).