Đối đầu với đội cuối bảng là CLB Sơn La, Than khoáng sản Việt Nam không khó để lảm chủ thế trận tuy nhiên các cầu thủ nữ Sơn La thi đấu quyết tâm, tạo ra nhiều khó khăn cho đội bóng đất mỏ. Mãi đến phút 41, Than khoáng sản mới có bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Thúy Hằng. Tới phút 54, Trần Thị Thu Phương lập công ấn định chiến thắng 2-0 cho Than khoáng sản Việt Nam, qua đó, xây chắc ngôi đầu bảng xếp hạng với 24 điểm.

Ở trận đấu cùng ngày, CLB Thái Nguyên T&T ngược dòng thắng CLB Phong Phú Hà Nam với tỷ số 2-1. để vươn lên xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng với 12 điểm.

Ở hai trận đấu cùng giờ, là trận đấu nội bộ giữa CLB thành phố Hồ Chí Minh I và CLB thành phố Hồ Chí Minh II diễn ra theo thế trận một chiều. Chung cuộc, CLB thành phố Hồ Chí Minh I giành chiến thắng với tỷ số 6-1. Còn CLB Hà Nội I cũng thắng dễ CLB Hà Nội II với tỷ số 5-0, duy trì vị trí Nhì bảng với 22 điểm, bằng điểm với CLB thành phố Hồ Chí Minh I nhưng hơn chỉ số phụ.