Ngày 3/9, các đội bóng của giải trở lại thi đấu lượt vòng bảng thứ hai theo các nhóm bảng đã có từ sau vòng đầu tiên tại giải đang tổ chức ở Thái Lan. Tại lượt vòng bảng, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng E cùng Thái Lan, Hàn Quốc, Australia. Theo điều lệ, các đội đã gặp nhau ở vòng trước mà cùng nằm trong bảng đấu ở lượt bảng thứ hai này thì được giữ nguyên kết quả như đã có tại vòng đó. Tại vòng bảng đầu tiên, chúng ta đã thắng đội nữ Hàn Quốc 3-2 vì vậy kết quả được giữ nguyên.

Ở trận đầu tiên tại bảng E, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Australia. Với một đội hình chơi chắc chắn, tuyển VN không gặp khó trước các tay đập của Australia và dễ dàng hóa giải nhiều pha tấn công của đối phương. Kết thúc trận đấu, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng 3-0 (25/15, 25/15, 25/ 21).

Ở trận đấu trước đó, Thái Lan thắng dễ Hàn Quốc 3-0, chắc chắn cùng Việt Nam vào bán kết sớm một lượt trận. Đây là lần đầu Việt Nam vào top 4 Giải bóng chuyền nữ Vô địch châu Á.

Ở giải năm nay, Việt Nam dẫn đầu vòng sơ loại bảng C khi lần lượt thắng Hàn Quốc 3-2, Uzbekistan 3-0 và Đài Loan 3-1. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cùng Hàn Quốc vào vòng phân loại top 8 nằm ở bảng E cùng chủ nhà Thái Lan và Australia. Kết quả ở vòng sơ loại giữ nguyên nên Thái Lan có 3 điểm do thắng Australia 3-0, xếp sau lần lượt là Việt Nam và Hàn Quốc với 2 và 1 điểm.

Sau chiến thắng hôm nay, Thái Lan có 6 điểm, còn Việt Nam xếp sau với 1 điểm ít hơn. Hai đội sẽ cạnh tranh nhất bảng vào lúc 18h ngày mai (4/9).