Mặc dù ra sân với đội hình dự bị nhưng tuyển Thái Lan đã thể hiện sức mạnh của ứng viên vô địch. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Singapore đã không giấu ý đồ chơi tấn công và pressing liên tục khiến Thái Lan gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng. Tuy nhiên, Thái Lan mới là đội bóng có bàn mở tỷ số. Phút 30, từ pha đá phạt hàng rào nguy hiểm, thủ môn Singapore đẩy bóng chạm xà ngang. Trung vệ Elias Dolah băng vào đá bồi chính xác đưa “Voi chiến” vươn lên dẫn trước. Sau bàn mở tỷ số của Thái Lan, cục diện trận đấu đã xoay chiều. Thái Lan kiểm soát tuyến giữa và tổ chức tấn công đều đặn hơn. Cuối hiệp 1, Supachai dứt điểm quyết đoán trong thế đối mặt thủ môn Singapore nâng tỷ số lên 2-0.

Sang hiệp 2, Thái Lan tiếp tục kiểm soát thế trận, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng không tận dụng thành công. Chung cuộc, Thái Lan giành chiến thắng với tỉ số 2-0 và là đội bóng duy nhất ở AFF Cup 2020 toàn thắng ở vòng đấu bảng. Với 4 trận toàn thắng, Thái Lan giành vị trí nhất bảng A và sẽ gặp đội nhì bảng B tại bán kết AFF Cup 2020. Trong khi đó, chủ nhà Singapore sẽ gặp đội nhất bảng B.

Ở trận đấu cùng giờ, Philippines đánh bại Myanmar với tỉ số 3-2, qua đó chia tay AFF Cup 2020 với vị trí thứ ba tại bảng A. Ngày 19/12 sẽ diễn ra lượt trận cuối cùng của bảng B để xác định hai đại diện còn lại của vòng bán kết.