Giải có sự tham dự của 7 đội bóng gồm Hà Nội I, Hà Nội II, Thái Nguyên T&T, Than Khoáng sản Việt Nam, Phong Phú Hà Nam, TP Hồ Chí Minh I và TP Hồ Chí Minh II. Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt từ ngày 20/6 đến 23/10 để tính điểm, xếp hạng chung cuộc.
Việc chuyển từ hình thức thi đấu tập trung sang sân nhà – sân khách được kỳ vọng giúp các câu lạc bộ tăng cường kết nối với địa phương, người hâm mộ và nâng cao tính cạnh tranh của giải đấu.
Ông Nguyễn Văn Phú, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, cho biết: “Trước năm 2026, Giải Bóng đá nữ Vô địch quốc gia được tổ chức tập trung. Với quyết tâm đổi mới của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng sự hỗ trợ của FIFA, chúng tôi chuyển sang thể thức sân nhà – sân khách. Các câu lạc bộ được thi đấu tại địa phương, tăng sự gắn kết với khán giả, đồng thời nâng cao tính cạnh tranh và chất lượng chuyên môn.”
Bên cạnh thay đổi về thể thức, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng bắt đầu thí điểm công tác cấp phép câu lạc bộ bóng đá nữ. Đây được xem là bước chuẩn bị để các đội từng bước hoàn thiện hệ thống quản trị, nhân sự, cơ sở vật chất và điều kiện hoạt động theo hướng chuyên nghiệp.
Nói về ý nghĩa của công tác cấp phép, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh: “Cấp phép câu lạc bộ bóng đá nữ được thực hiện thí điểm trong năm nay và năm tới, trước khi chính thức áp dụng từ năm 2028. Quy trình này sẽ tạo nền tảng về cơ sở vật chất, nhân sự, cơ chế hoạt động và các điều kiện cần thiết để bóng đá nữ được vận hành theo mô hình chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu thi đấu ở cấp độ châu Á.”
Ngay trong ngày khai mạc, 3 trận đấu đầu tiên đã diễn ra tại Thái Nguyên, Thành Long và Hà Đông.
Trên sân Thành Long, đương kim vô địch TP Hồ Chí Minh I gặp đội bóng đàn em TP Hồ Chí Minh II. Dù để nhiều trụ cột, trong đó có Huỳnh Như, ngồi dự bị, đội bóng của HLV Đoàn Thị Kim Chi vẫn giành chiến thắng 5-0.
Cù Thị Huỳnh Như mở tỷ số ở phút 41. Sang hiệp hai, Đậu Nguyễn Quỳnh Anh nhân đôi cách biệt trước khi K’Thủa lập cú đúp và Phan Thị Trang ghi bàn còn lại, khép lại chiến thắng đậm cho nhà đương kim vô địch.
Tại sân Hà Đông, Hà Nội I cũng khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 5-1 trước Hà Nội II. Lê Thị Trang ghi bàn mở tỷ số trong hiệp một. Sau giờ nghỉ, bàn phản lưới của Nguyễn Thị Linh cùng cú đúp của Nguyễn Thị Hằng và pha lập công của Phạm Hải Yến giúp Hà Nội I tạo cách biệt lớn. Thanh Thảo ghi bàn duy nhất cho Hà Nội II.
Trong khi đó, trận đấu giữa Thái Nguyên T&T và Phong Phú Hà Nam diễn ra cân bằng hơn. Đội chủ nhà vượt lên ở phút 73 nhờ pha lập công của Ngọc Minh Chuyên. Tuy nhiên, chỉ ba phút sau, Vũ Thị Hoa ghi bàn gỡ hòa 1-1, giúp Phong Phú Hà Nam giành một điểm trong ngày ra quân.
Việc tổ chức sân nhà – sân khách cũng khiến các đội phải đối mặt với áp lực lớn hơn về kinh phí di chuyển và tổ chức thi đấu.
Theo Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Nguyễn Văn Phú, VFF đang phối hợp với FIFA cùng các nhà tài trợ để giảm bớt gánh nặng cho các câu lạc bộ: “Bóng đá nữ vẫn còn nhiều khó khăn, trong đó có vấn đề kinh phí. Với sự thay đổi lần này, chúng tôi đã tiếp cận nguồn hỗ trợ từ FIFA và sự đồng hành của các nhà tài trợ, qua đó giảm bớt chi phí và hỗ trợ tối đa cho các đội bóng. Mục tiêu là nâng cao chất lượng chuyên môn, tính cạnh tranh và thúc đẩy phong trào bóng đá nữ tại các địa phương.”
Đội vô địch mùa giải năm nay sẽ nhận Cúp, Huy chương Vàng cùng phần thưởng 500 triệu đồng, đồng thời giành quyền đại diện Việt Nam tham dự Giải Bóng đá nữ vô địch các câu lạc bộ châu Á mùa giải 2027/28.
Với thể thức mới, các câu lạc bộ không chỉ cạnh tranh về thành tích mà còn có cơ hội xây dựng lực lượng cổ động viên tại địa phương. Đây được kỳ vọng là nền tảng để Giải Bóng đá nữ Vô địch quốc gia nâng cao chất lượng, sức hút và đóng góp nhiều hơn cho đội tuyển nữ Việt Nam.
