Sáng 21/06 tại Toronto, Canada, đội tuyển Đức ngược dòng đánh bại Bờ Biển Ngà 2-1, đạt 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận đã đấu ở bảng E và sớm giành vé vào vòng 32 đội.

“Tôi rất vui, cuối cùng thì chúng tôi đã thắng một cách xứng đáng. Chúng tôi gặp khó trong việc kiểm soát trận đấu, dẫn đến việc có ba sự thay người và điều đó đã tạo nên khác biệt. Các cầu thủ đã nỗ lực rất nhiều. Mỗi cầu thủ vào sân đều rất quan trọng. Chúng tôi chưa nghĩ tới vòng 32 đội. Chúng tôi có tham vọng lớn, nhưng tôi nghĩ đội nào tham dự World Cup cũng đều có tham vọng lớn. Điều quan trọng là luôn tập trung vào bước tiếp theo” - HLV Julian Nagelsmann nêu rõ.

Với cú đúp vào lưới Bờ Biển Ngà, Deniz Undav được FIFA bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Tiền đạo 29 tuổi duy trì phong độ ấn tượng với 9 bàn thắng trong 8 lần ra sân gần nhất cho đội tuyển Đức. Ở bảng E, Bờ Biển Ngà vẫn có cơ hội đi tiếp khi đứng thứ hai với 3 điểm. Trong khi đó Ecuador và Curaçao vừa hoà nhau 0-0, cùng có 1 điểm trước khi bước vào lượt trận cuối.

Tại thành phố Monterrey, Mexico, cú đúp của Ueda cùng 2 pha lập công của Kamada và Ito đã giúp Nhật Bản thắng đậm Tuynidi 4-0 để giữ vững vị trí thứ hai bảng F, có cùng 4 điểm như Hà Lan nhưng kém chỉ số phụ.

Trước đó, tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, Mỹ, Thuỵ Điển bị Hà Lan chọc thủng lưới 4 lần liên tiếp, sau khi Brian Brobbey và Cody Gakpo – từng người lập cú đúp ở đầu mỗi hiệp đấu. Anthony Elanga gỡ lại 1 bàn cho Thuỵ Điển, trước khi Summerville ấn định tỷ số 5-1. “Đây là kết quả mà chúng tôi rất cần. Khi bắt đầu một giải đấu, bạn luôn muốn có một khởi đầu tốt để giảm bớt áp lực. Nhìn chung, gần như hoàn hảo, nhưng vẫn còn những thời điểm chúng tôi có thể chơi tốt hơn” - HLV Ronald Koeman bày tỏ sự hài lòng.

Điểm nhấn lớn nhất chính là khả năng đọc trận đấu và điều chỉnh nhân sự của HLV Koeman. Việc thay đổi đội hình xuất phát so với trận trước, đưa Brobbey vào sân ngay từ đầu - đã mang lại hiệu quả tối đa. Brobbey hoàn tất cú đúp chỉ trong vòng 17 phút đầu trận. “Brian Brobbey thể hiện rất tốt, với hai pha tấn công khá nhanh. Tôi rất vui mừng cho cậu ấy khi ghi được hai bàn thắng. Ngay cả trên băng ghế dự bị, chúng tôi vẫn còn Justin Kluivert và Weghorst, cả hai đều chưa ra sân, vì vậy thật tốt khi có sự đa dạng và những phẩm chất có thể giúp đỡ đội bóng bất cứ lúc nào” - Cody Gakpo, chân sút cũng lập cú đúp và được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, chia sẻ.

Chiến thắng mới nhất giúp Hà Lan chính thức thiết lập kỷ lục 14 trận bất bại liên tiếp tại đấu trường World Cup, xô đổ kỷ lục 13 trận mà Brazil từng nắm giữ trong giai đoạn 1958-1966. Ngược lại, Thuỵ Điển nhận thất bại nặng nề nhất tại World Cup sau 76 năm, kể từ trận thua 1-7 trước Brazil năm 1950. Ngay sau thất bại 1-5, đội tuyển Thụy Điển hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ truyền thông nước này, trong đó Tờ Aftonbladet dùng từ cụm từ “thật thê thảm”, ví đội bóng của HLV Graham Potter như một “ngôi nhà bằng những lá bài”, có thể trông đẹp đẽ khi mọi thứ thuận lợi nhưng sụp đổ ngay khi gặp thử thách thực sự.

“Hà Lan đã tận dụng cơ hội hoàn hảo. ĐT Thụy Điển kiểm soát bóng tốt và tạo ra không ít cơ hội, sự chênh lệch nằm ở khả năng kiểm soát nhịp độ và sự hiệu quả trong từng pha dứt điểm quyết định của Hà Lan. Cũng phải thừa nhận rằng chúng tôi đã chơi thiếu gắn kết, để lộ quá nhiều khoảng trống trước những pha phản công nhanh của đối thủ, dẫn đến việc phải nhận những bàn thua chóng vánh. Điều quan trọng lúc này là toàn đội không thể chìm đắm trong thất vọng và phải nhanh chóng tập trung 100% cho trận đấu quyết định sắp tới với ĐT Nhật Bản để tự định đoạt tấm vé đi tiếp” - tiền đạo Alexander Isak cho biết.

Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp 4 trận đấu thuộc lượt trận thứ hai của các bảng G và H:

Trận đấu Tây Ban Nha gặp Ả rập Xê út, từ 22h50 ngày 21/06 trên kênh VOV3, VOVGT;

Trận đấu Bỉ gặp Iran, từ 01h50 ngày 22/06 trên kênh VOV3, VOVGT;

Trận đấu Urugay gặp Cape Verde, từ 04h50 ngày 22/06 trên kênh VOV2;

Trận đấu New Zealand gặp Ai Cập, từ 07h50 ngày 22/06 trên kênh VOV2./.