HLV Thomas Tuchel ngồi vào ghế nóng của Chelsea ngay sau khi bị PSG sa thải. Nhiệm vụ của ông lúc này là đưa Chelsea tìm lại sự ổn định và giành vé tham dự Champions League mùa sau.

Nhiều ý kiến cho rằng đây là nhiệm vụ bất khả thi với Tuchel bởi The Blues đang đứng ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh cùng với chuỗi thành tích bết bát dưới thời HLV Fank Lampard, khi chỉ có thắng 8, hòa 5 và thua tới 6 trận. Mặc dù đầu mùa bóng, Chelsea đã chi ra tới 200 triệu bảng để mang về những ngôi sao như Timo Werner, Kai Havertz, Thiago Silva, Hakim Ziyech hay Edouard Mendy và bằng tài thao lược, Thomas Tuchel đã cùng đoàn quân áo xanh thành London biến được điều không tưởng trở thành hiện thực.

Một ngày sau khi cầm quân, HLV người Đức có trận ra mắt không hoàn hảo khi hoà không bàn thắng trước đối thủ Wolves tại vòng 20 Premier League ngày 28/01/2021. Nhưng đó chỉ là trận làm quen, sau đó, tất cả đã đảo chiều, Tuchel đã thay đổi hoàn toàn Chelsea. Nhà cầm quân người Đức bắt đầu chỉ đạo The Blues từ vòng 1/8 Champions League, Chelsea có cuộc đụng độ với Atletico. Bằng kinh nghiệm trên đấu trường Champions League, The Blues giành thắng lợi sau cả 2 lượt trận với tổng tỷ số 3-0. Còn ở hai trận tứ kết lượt về trước Porto, đội quân của HLV Tuchel giành chiến thắng chung cuộc sau hai lượt trận với tỷ số 2-1. Ở vòng bán kết, thầy trò HLV Tuchel đối mặt với đại diện hùng mạnh La Liga là Real Madrid. Sau 180 phút thi đấu tuyệt vời, Chelsea đã vượt qua siêu cường Real với tổng tỷ số 3-1. Và ở trận chung kết dù bị đánh giá yếu hơn đối thủ những thầy trò HLV Thomas Tuchel đã giành chiến thắng 1-0, qua đó vô địch Champions League 2020/2021.

Với những gì đã làm, rõ ràng HLV Thomas Tuchel đã chứng minh được vai trò của mình ở The Blues. Ông đã cùng các học trò làm nên lịch sử chỉ trong nửa năm, và nên nhớ, trong 5 tháng cầm quân chiến lược gia người Đức không có thời gian xây nền tảng của đội bóng. Và chỉ chưa tới 180 ngày, một đội bóng rệu rã dưới thời HLV Frank Lampard giờ đã trở thành những người hùng của bóng đá châu Âu. Trước khi đá chung kết, Chelsea mới thua đúng 1 lần sau 12 trận. Họ ghi được 22 bàn thắng và mới chỉ để thủng lưới 4 bàn.

Nhà cầm quân người Đức không chỉ thành công trong việc điều chỉnh lối chơi, chiến thuật mà còn thể hiện tài điều binh khiển tướng. Điển hình là, N'Golo Kante và Antonio Rudiger – hai nhân tố chính giúp Chelsea có được thành công như ngày hôm nay. Còn nhớ đầu mùa giải 2020-21, Kante khởi đầu rất khó khăn, khi anh bị Frank Lampard xem nhẹ và thường xuyên đối diện nguy cơ chấm dứt hợp đồng. Nhưng dưới bàn tay của Tuchel, Antonio Rudiger và Kante đã là những nhân tố không thể thiếu trong đội hình The Blues. Trong khi Rudiger mang đến sự chắc chắn trong khâu phòng ngự thì Kante trở thành mắt xích chính để phát triển lối chơi. Với sơ đồ chiến thuật 3-4-2-1, Kante có vai trò rất linh hoạt, di chuyển khắp sân. Anh không chỉ đánh chặn mà còn phân phối bóng. Trong trận chung kết Champions League, Kai Havertz ghi bàn duy nhất cho Chelsea, nhưng Kante mới là người hùng đích thực. Chính Kante và Jorginho tạo nên bức tường thép cho khu trung tuyến của Chelsea. Trước đó, ở vòng bán kết, Kante thể hiện hình ảnh một chiến binh phá vỡ hàng tiền vệ kim cương của Real Madrid. Đặc biệt, trong trận lượt về mà Chelsea thắng 2-0, anh như khiêu vũ giữa bộ ba siêu cường Modric - Casemiro - Kroos. Ở vòng 1/8 Champions League, Kante đã là cầu thủ xuất sắc nhất trận lượt về thắng Atletico 2-0. Anh giành giải thưởng này trong cả hai lượt bán kết với Real Madrid. Còn ở trận chung kết, Kante một lần nữa được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất. Anh được mệnh danh là siêu nhân trong những trận đấu lớn.

Nhưng N'Golo Kante và Antonio Rudiger không thể tỏa sáng nếu không có Thomas Tuchel.

Cái hay của Tuchel đó là mặc dù mọi đối thủ đều biết Chelsea đá thế nào, nhưng không thể hóa giải. Chelsea không chỉ thắng đối thủ đến từ nhiều trường phái (tấn công, phòng ngự phản công, phòng ngự chặt), mà Tuchel còn đánh bại những HLV giỏi nhất thế giới. Theo thống kế, ông thắng Guardiola (3 lần), Diego Simeone (2 lần), Carlo Ancelotti, Jose Mourinho, Brendan Rodgers, Jurgen Klopp, Zinedine Zidane (1 lần), chỉ trong vỏn vẹn 6 tháng. Sức mạnh của HLV Tuchel còn được thể hiện bằng việc đưa hai đội bóng vào tới trận chung kết Champions League trong hai năm liên tiếp.

Chức Vô địch ở Dragao sau 9 năm có thể nói, là thành quả xứng đáng cho nỗ lực của The Blues và tài cầm quân của chiến lược gia người Đức - Thomas Tuchel.