“Cách đây 10 năm, tôi may mắn nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam. Tròn 10 năm thi đấu chuyên nghiệp và cống hiến cho đội tuyển quốc gia, tôi lần đầu tiên vinh dự giành danh hiệu Quả bóng Vàng. Đây là giải thưởng mà tôi luôn chờ đợi trong sự nghiệp.” - Cầu thủ Văn Quyết chia sẻ sau khi được xướng tên tại Lễ trao giải quả bóng Vàng năm 2020, diễn ra vào tối 12/01.

Với giới chuyên môn, việc Văn Quyết giành Quả bóng Vàng 2020 không nằm ngoài dự đoán bởi trong năm 2020 không có nhiều trận đấu của đội tuyển Việt Nam và màn trình diễn tại các giải đấu quốc nội quyết định phần lớn tới khả năng giành giải thưởng. Và ở khía cạnh này, đội trưởng Hà Nội FC gần như không có đối thủ khi trước đó đã giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2020. Cựu thủ môn Dương Hồng Sơn – người giành Quả bóng Vàng Việt Nam 2008 chia sẻ. “Năm vừa rồi, đội tuyển Việt Nam không có trận đấu quốc tế nào cả. So về CLB, dù Hà Nội FC chỉ về nhì ở V.League nhưng tại Cúp Quốc gia, Siêu cúp Quốc gia thì Hà Nội đều vượt qua Viettel. Văn Quyết là trụ cột của Hà Nội FC. Cậu ấy đã đóng góp rất nhiều vào thành tích của đội bóng này. Đó cũng là lý do mà Văn Quyết được gọi lên đội tuyển Việt Nam. Sau bao năm lỡ hẹn với Quả bóng Vàng, tôi cho rằng việc cậu ấy được xướng tên ở giải thưởng này năm 2020 là xứng đáng”. Còn chuyên gia Vũ Mạnh Hải khẳng định: "Văn Quyết xứng đáng với danh hiệu Quả bóng vàng sau màn trình diễn xuất sắc ở mùa giải vừa rồi. Mặc dù Văn Quyết chưa được trọng dụng nhiều ở ĐTQG vì vấn đề lối chơi. Những giải thưởng được trao đều rất công bằng. Điều đó cho thấy ban tổ chức đã làm việc rất công tâm và nghiêm túc".

Mùa giải 2020, Văn Quyết đã để lại dấu ấn chuyên môn xuất sắc trong màu áo Hà Nội FC. Anh đã giúp đội bóng Thủ đô giành chức vô địch Cúp Quốc gia và Á quân V.League 2020. Đây là năm là Hà Nội đã gặp khó khăn lớn về lực lượng, họ bị bỏ xa trong cuộc đua vô địch ở giai đoạn đầu nhưng với nỗ lực của tập thể và dấu ấn cá nhân đã bứt lên ở giai đoạn sau đó. Văn Quyết với vai trò là thủ lĩnh đã giúp Hà Nội vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất và Văn Quyết được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2020. Sau tất cả những dấu ấn đó, Văn Quyết được huấn luyện viên Park-Hang-Seo triệu tập trở lại đội tuyển Việt Nam. Đó lại là một sự ghi nhận sự nỗ lực và phẩm chất của một cầu thủ trong suốt hơn 2 năm vắng bóng kể từ AFF Cup 2018. Khi trở lại với đội tuyển Quốc gia, Văn Quyết đã lại dấu ấn bằng một bàn thắng trong trận giao hữu với U22 Việt Nam.

Với danh hiệu cao quý nhất của bóng đá Việt Nam, Văn Quyết khẳng định: “Tôi mong rằng năm tới sẽ không chấn thương để thi đấu tốt, đáp lại những niềm tin của mọi người. Tôi sẽ nỗ lực từng ngày, từng năm và giữ được hình ảnh thật tốt để còn cống hiến cho bóng đá Việt Nam.”

Văn Quyết sinh ngày 1/7/1991 tại Thạch Thất, Hà Nội. Anh trưởng thành từ lò đào tạo Viettel, sau đó chuyển sang thi đấu cho CLB Sài Gòn. Đến năm 2010, anh đầu quân cho Hà Nội thi đấu ở hạng Nhất. Một năm sau, anh được đôn lên Hà Nội T&T, và từng bước trở thành trụ cột của đội bóng. Anh đã ghi 92 bàn trong 209 trận cho Hà Nội ở V-League. Quả bóng Vàng nam Việt Nam không chỉ là phần thưởng ý nghĩa cho cá nhân Văn Quyết sau một mùa giải 2020 thành công. Giải thưởng này là đã ghi nhận quá trình phấn đấu bền bỉ không ngừng nghỉ của cầu thủ này sau nhiều năm lỡ hẹn với danh hiệu cao quý nhất dành cho cầu thủ Việt Nam.