Hai người còn lại có cùng một điểm như Tiến Linh là Akihiro Ienaga, tiền đạo Nhật Bản khoác áo CLB Kawasaki Frontale và Mohammed Al-Owais, thủ môn người Saudi Arabia của Al-Hilal. Đây là lần thứ hai Tiến Linh lọt vào danh sách đề cử. Ở cuộc bình chọn năm 2021, Tiến Linh đứng thứ 22 với 2 phiếu bình chọn.

Tiền đạo của CLB Bình Dương khó tạo nên bất ngờ ở cuộc bình chọn năm nay bởi khoảng cách trình độ giữa Việt Nam và các đội hàng đầu châu Á còn rất xa.

Trước đó, Tiến Linh cùng với Teerasil Dangda của Thái Lan nhận danh hiệu Vua phá lưới AFF Cup 2022. Anh giúp bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử khi lần đầu tiên có cầu thủ đạt danh hiệu Vua phá lưới ở một kỳ AFF Cup. Ở V-League, Tiến Linh cũng khép lại mùa giải 2022 thành công với 9 bàn thắng, đứng thứ 2 trong danh sách các chân sút nội tốt nhất.

Đại diện cho khu vực Đông Nam Á ở giải thưởng năm nay còn có Theerathon Bunmathan (Thái Lan, CLB Buriram United) và tiền đạo Ikhsan Fandi (Singapore, BG Pathum United). Theerathon xếp thứ 9 chung cuộc với 21 điểm, trong khi đó Ikhsan đứng ở vị trí 17 với 4 điểm.

Người chiến thắng giải Quả bóng Vàng 2022 không ai khác chính là ngôi sao người Hàn Quốc Son Heung-min. Anh nhận được 256 điểm, trong đó có số điểm tuyệt đối từ 30 giám khảo. Đây đã là lần thứ 6 Son Heung-min giành được danh hiệu này sau các lần trước vào năm 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 và 2021.

Xếp sau Son Heung Min là Mehdi Taremi (tiền đạo đội tuyển Iran và Porto) với 120 điểm, tiếp theo là Salem Al-Dawsari (tiền đạo Saudi Arabia và đang khoác áo Al Hilal) với 112 điểm.

Giải Quả bóng Vàng châu Á do tờ nhật báo thể thao Titan Sports sáng lập và trao thưởng kể từ năm 2013. Trong quá khứ, tiền đạo Quang Hải của Việt Nam từng nhận được 13 điểm và đứng thứ 15 vào năm 2018.