Trong 2 trận đấu này, đội tuyển xác định sẽ dốc toàn lực cho cuộc đối đầu với ĐT Trung Quốc, bởi đây là trận đấu trên sân nhà, dưới sự cổ vũ trực tiếp của khán giả nhà trong ngày đầu tiên của năm mới Nhâm Dần 2022. Đội phó Công Phương cho biết: “Trận đấu với ĐT Trung Quốc sẽ là một trận đấu rất đặc biệt bởi diễn ra đúng ngày mùng 1 Tết. Để chuẩn bị cho trận đấu này, bản thân tôi và các anh em trong đội đang nỗ lực phấn đấu hết mình để hướng tới kết quả tốt đẹp nhất cho đội tuyển cũng như dành tặng cho người hâm mộ nước nhà”. Ở AFF Suzuki Cup 2020, dù thi đấu tại đất khách Singapore, nhưng vẫn có rất đông CVĐ Việt Nam tới sân để cổ vũ cho đội tuyển. Trở lại với Vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022, đội tuyển có lợi thế rất lớn khi được thi đấu 5 trận trên sân nhà, trong đó trận đấu gặp ĐT Trung Quốc ngày mùng 1 Tết sắp tới đón nhận nhiều sự kỳ vọng nhất đối với Những Chiến binh Sao vàng. Công Phương chia sẻ, khi được chơi tại sân nhà, dưới sự cổ vũ của khán giả nhà thực sự là điều vinh dư của đội tuyển. Trong bối cảnh COVID-19 vẫn còn tiếp diễn như hiện nay, thì đó càng là động lực để đội tuyển nỗ lực cống hiến hết sức mình để giành được kết quả tốt nhất”.

Trong một vai trò mới, Công Phượng đặt quyết tâm sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để cùng các đồng đội hướng tới những mục tiêu mới. Công Phượng cũng hi vọng đội tuyển sẽ được tiếp lửa bởi đông đảo người hâm mộ trong trận “cầu đinh” gặp ĐT Trung Quốc vào ngày mùng 1 Tết tại SVĐQG Mỹ Đình.

Vé xem trận đấu đã chính thức được mở bán quan ứng dụng VINID từ ngày 18/1. Để thuận lợi cho người hâm mộ tới SVĐQG Mỹ Đình theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển, LĐBĐVN đã thống nhất với Trung tâm xét nghiệm bệnh viện đa khoa MEDLATEC và Bệnh viện Thể thao Việt Nam về việc hỗ trợ tổ chức thực hiện test nhanh COVID-19 phục vụ khán giả xem trận đấu khoảng 100.000 VNĐ/mẫu/người (đã bao gồm thuế phí), với thời gian nhận kết quả chỉ sau 20 phút.