Tại SEA Games 32, Điền kinh là đội tuyển tham dự với lực lượng đông đảo nhất của đoàn Thể thao Việt Nam, khi có 75 thành viên, gồm 21 lãnh đạo đội, HLV và 54 VĐV, thi đấu ở 38/47 nội dung, trong đó có 31 nội dung đoạt huy chương. Các tuyển thủ giành tổng cộng 40 huy chương, trong đó có 12 HCV, 20 HCB và 8 HCĐ, đóng góp vào thành công chung của đoàn Thể thao Việt Nam.

Bằng quyết tâm cao nhất, vì màu cờ sắc áo và niềm tự hào Tổ quốc, các VĐV tuyển Điền kinh quốc gia đã tạo ra kỳ tích, như Nguyễn Thị Oanh với 4 HCV, trong đó có 2 nội dung chỉ cách nhau 16 phút, hay Nguyễn Thị Huyền giành 3 HCV và 1 HCB. Bên cạnh đó là rất nhiều khoảnh khắc đẹp được tạo ra, làm nên 1 kỳ SEA games không thể nào quên, mang lại cái nhìn lạc quan vào định hướng phát triển điền kinh Việt Nam.

Để ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của đội tuyển điền kinh Việt Nam, Liên đoàn điền kinh Việt Nam cùng Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam và báo Tiền Phong trao thưởng cho các thành viên của đội tuyển điền kinh tham dự SEA Games 32 với tổng số tiền 480 triệu đồng, bao gồm 100 triệu cho các HLV và 380 triệu cho các VĐV. Ông Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam khẳng định cam kết đồng hành dài hạn, cùng với việc tìm kiếm nhiều nguồn hỗ trợ hơn nữa để góp phần làm nên thành công của điền kinh nói riêng, thể thao Việt Nam nói chung.