Nhiều năm qua, bắn súng Việt Nam có nhiều thành tích nổi bật tại các giải thế giới, châu lục, nhưng đều chỉ gắn với số ít xạ thủ kỳ cựu là Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường, Hà Minh Thành. Còn lứa trẻ chưa để lại nhiều dấu ấn đậm nét ở sân chơi quốc tế.

“Để chuẩn bị cho kỳ Olympic tiếp theo, cũng như Asiad tiếp theo, chúng tôi quyết định sử dụng lực lượng VĐV trẻ cho kỳ SEA Games 31. Những năm trước, ở các nước như là Thái Lan hoặc là Singapore, người ta thay thế lực lượng VĐV này. Ở Việt Nam thì chúng ta mới bắt đầu thay đổi một cách triệt để. Hiện nay về thành tích tập luyện thì các cháu cũng tương đối là ổn định, nhưng rõ ràng là nếu thành tích tập luyện và thành tích thi đấu, chúng ta cần đưa lứa này ra quốc tế để rèn trạng thái tâm lý, thì chúng ta đang không có điều kiện như vậy. Nhưng tôi vẫn tin rằng là, nếu như các VĐV này có sự tự tin thi đấu trên sân nhà, thì chắc chắn là chúng ta sẽ giành được nhiều huy chương” - Phó Chủ tịch Liên đoàn Bắn súng Việt Nam kiêm Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bắn súng quốc gia Nguyễn Thị Nhung bày tỏ.