Giải Vô địch đấu trường Yoga Quốc tế năm 2023 do Học viện Yoga Sống Khỏe tổ chức tại Ấn Độ từ ngày 29/7 đến ngày 31/7 tại Mumbai - Ấn Độ, với sự chấp thuận của Liên minh yoga Thế giới YSK, Liên đoàn thể thao Quốc tế YSF và được sự ủng hộ của Liên Đoàn Yoga Việt Nam, các cơ quan ban ngành của Ấn Độ.

Tại sự kiện, bà Đặng Thị Hồng Nhung, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Yoga Việt Nam cho biết: “Giải Vô địch đấu trường Yoga Quốc tế năm 2023 được định hướng vận hành theo cơ chế thị trường, đáp ứng nhu cầu xã hội và đảm bảo về nguyên tắc khoa học, phù hợp thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam. Giải Vô địch đấu trường Yoga Quốc tế năm 2023 được dựa trên nền tảng của Giải vô địch đấu trường Yoga Việt Nam năm 2023 vừa được tổ chức thành công tại Đông Triều, Quảng Ninh ngày 21/6 vừa qua. Đây là sự khởi đầu thử nghiệm đưa môn Yoga từng bước tiến tới thi đấu chuyên nghiệp”.

“Học viện Yoga Sống khỏe tổ chức tại Ấn Độ tổ chức Giải Vô địch đấu trường Yoga Quốc tế năm 2023 là sự khởi đầu cho sự phát triển yoga thể thao chuyên nghiệp của Liên đoàn Yoga Việt Nam với các hội viên trong thời gian tới. Hy vọng giải đấu được lan tỏa và nhận được sự ủng hộ của các Sở, Ban, Ngành cũng như các đơn vị, doanh nghiệp. Mong rằng đây là động lực để các hội viên Yoga hướng tới theo chiến lược phát triển thể thao chuyên nghiệp, hay phát triển kinh tế thể thao” - bà Đặng Thị Hồng Nhung, cho biết thêm.

Tham dự và phát biểu tại sự kiện, NSND Vũ Ngoạn Hợp - nguyên Giám đốc liên đoàn xiếc Việt Nam, nhận định, Yoga ở Việt Nam đã rất phát triển thời gian 3-5 năm gần đây, nhiều VĐV đi thi chuyên nghiệp và giành giải thưởng, chứng tỏ trình độ các VĐV Yoga Việt Nam hiện nay không thua kém thế giới. “Mỗi khi tổ chức sự kiện Yoga có thể huy động số lượng lớn người tham dự. Phải yêu thích và tài năng mới có sự phát triển nhanh như vậy. Con người Việt Nam, đặc biệt phụ nữ, giỏi lắm. Yoga hiện nay đã phát triển, đi vào quần chúng, đó là điều không phải bộ môn thể thao nào cũng làm được. Giải Vô địch đấu trường Yoga Quốc tế năm 2023 do Yoga Sống khỏe tổ chức là dịp chúng ta thể hiện trình độ, sự phát triển mạnh của Yoga Việt Nam, đồng thời giới thiệu bản sắc văn hóa đất nước với thế giới” - NSND Vũ Ngoạn Hợp chia sẻ.

Bà Vũ Hồng Yến - Chủ tịch Liên minh Yoga Sống khỏe thế giới, Trưởng BTC, nhấn mạnh, Giải Vô địch đấu trường Yoga Quốc tế năm 2023 là giải Yoga thể thao chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam, quy tụ các VĐV đỉnh cao chuyên nghiệp. Giải Vô địch đấu trường Yoga Quốc tế năm 2023 áp dụng điều lệ của Giải Vô địch đấu trường Yoga Việt Nam. Liên đoàn Yoga Việt Nam đã tổ chức thường niên các giải Vô địch Yoga và tại giải Vô địch Yoga quốc gia cũng được phong đẳng cấp theo đúng các thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cũng theo bà Vũ Hồng Yến: “Tên gọi Giải Vô địch đấu trường Yoga Quốc tế năm 2023 đã cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt của giải đấu. Có thể mọi người thường nghĩ rằng Yoga chỉ tập luyện nhẹ nhàng để tăng cường sức khỏe, sự dẻo dai. Tuy nhiên, Giải Vô địch đấu trường Yoga Quốc tế năm 2023 có sự khắc nghiệt hơn dành cho những người chuyên nghiệp. Qua giải đấu VĐV sẽ phô diễn được những tư thế đẹp, đỉnh cao, qua đó thấy được kết quả các VĐV đã có quá trình tập luyện, chinh phục và vượt qua giới hạn của bản thân như thế nào. Chúng tôi hy vọng con người Việt Nam và Ấn Độ sẽ được tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, trở thành cầu nối kết nối lan tỏa Yoga đến với mọi nhiều người hơn nữa” - bà Vũ Hồng Yến, bày tỏ.

Giải Vô địch đấu trường Yoga Quốc tế năm 2023 nhằm cổ vũ phong trào tập luyện và tuyển chọn VĐV Yoga tài năng, tăng cường sự hiểu biết, giao lưu, đoàn kết học tập lẫn nhau giữa các nước trong khu vực và thế giới. Tổ chức thi đấu Yoga chuyên ngiệp, Giải đấu tạo sân chơi vận động đỉnh cao lành mạnh góp phần nâng cao đời sống văn hóa và đáp ứng nhu cầu dành cho người đam mê Yoga trên toàn quốc và quốc tế.

Tại giải các VĐV sẽ thi đấu với 2 hạng mục: Vô địch đấu trường Yoga Asana với 15 nội dung theo 2 nhóm tuổi (dưới 18 tuổi, từ 18 tuổi trở lên); Vô địch đấu trường Yoga Nghệ thuật (gồm 17 nội dung). Ban Tổ chức sẽ trao Huy chương Vô địch cho các cá nhân đoạt giải ở mỗi nội dung thi đấu cùng chứng nhận.

Giải Đấu trường Yoga Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Ấn Độ đã có 200 vận động viên online và offline đến từ hơn 10 quốc gia tham dự, thuộc cộng đồng Liên minh Yoga thế giới YSK. Hiện có 30 vận động viên Việt Nam đăng ký tham gia và gần 20 trọng tài. Giải Vô địch đấu trường Yoga Quốc tế năm 2023 có ý nghĩa đặt dấu mốc quan trọng trên chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển hệ thống Yoga Sống khoẻ tại Việt Nam và thế giới./.