Bố trí nhân sự cho trận đấu cuối tại kỳ Đại hội diễn ra trên đất Campuchia, HLV Michael Olson thay thế Nguyễn Thị Tiểu Duy ngôi sao ghi điểm ở trận trước bằng tay ném gốc Việt Mailee Jones. Các hảo thủ thường xuyên đánh chính ở chiến dịch lần này cũng ra sân với số phút hạn chế.

Trong hiệp đầu, các cô gái “Cờ đỏ sao vàng” tỏ ra nguội tay. Nhưng khi bắt nhịp, thủ quân Huỳnh Thị Ngoan và các đồng đội nhanh chóng tạo được khoảng cách an toàn. Tuyển Singapore, đội chưa có chiến thắng tại SEA Games 32 chỉ duy trì được thế cân bằng ở 4 phút đầu, trước khi bị dẫn điểm và khép lại 3/4 thời gian đấu chính thức với cách biệt lên đến 24 điểm (61-27).

Vào 10 phút của hiệp thi đấu cuối cùng, không có bất ngờ nào xảy ra. Dẫu tuyển nữ đã rút hết các chủ lực ra ngoài, kết quả trận đấu an bài với chiến thắng 77-55 nghiêng về đại diện Việt Nam. Trận này, nữ hậu vệ Mailee Jones mang về 20 điểm, cao nhất toàn sân. Trương Thảo Vy và Bùi Kim Nhạn vẫn có 14 và 12 điểm dù được thay sớm.

Tổng kết, sau 6 lượt trận, tuyển nữ Việt Nam có thành tích 3 trận thắng thắng và 3 trận thua để giành hạng bốn, xếp trên các đội tuyển chỉ có tối đa từ 2 chiến thắng trở xuống là Thái Lan, Campuchia và Singapore. Đội tuyển Indonesia đã giành HCV bóng rổ nữ nội dung 5x5 với 6 trận toàn thắng.