Ở trận đấu quyết định ngôi nhất bảng E, lợi thế sân nhà giúp tuyển Thái Lan nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng khiến tuyển Việt Nam rơi vào thế bám đuổi. Tuy nhiên, trong những phút cuối cùng của set đấu, tuyển Việt Nam vẫn san bằng cách biệt điểm số trước khi tận dụng thành công những sai lầm của đối phương, qua đó có được set thắng 25-23 vô cùng kịch tính.

Thái Lan tung các trụ cột vào sân nhằm lật ngược tình thế. Hai set đấu liên tiếp, đội bóng xứ sở Chùa Vàng thi đấu áp đảo và giành 2 chiến thắng chóng vánh với tỷ số 25-14 và 25-19 trong bối cảnh HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng dần dần rút toàn bộ đội hình chính ra sân nhằm bảo toàn lực lượng, giữ sức cho trận bán kết. Séc cuối, tuyển Thái Lan thắng 25-23 để giành ngôi nhất bảng với tỷ số chung cuộc 3-1.

Với chiến thắng 3-1 (23-25, 25-14, 25-19, 25-23), Thái Lan có được ngôi đầu bảng E và sẽ đối đầu với đội nhì bảng F là Nhật Bản. Ở trận đấu trước đó, Trung Quốc khuất phục Nhật Bản trong một trận đấu cực kỳ hấp dẫn. Sau 5 set đấu, Trung Quốc đánh bại tuyển Nhật Bản 3-2 (23-25, 25-20, 25-19, 24-25, 14-16) để chiếm ngôi đầu bảng F và sẽ là đối thủ của Việt Nam ở vòng bán kết.