Tiếp đón đối thủ từng 8 lần vô địch châu Á, nhưng tuyển Việt Nam không chơi quá lép vế. Các học trò của HLV Mai Đức Chung nhập cuộc với tâm lý thoải mái, lên bóng nhiều ở 2 cánh với các đường chuyền chính xác và bất ngờ có bàn mở tỷ số của Tuyết Dung, với cú sút từ gần vạch 16m50.

Bàn mở tỷ số có phần bất ngờ giúp các cầu thủ Việt Nam chơi tự tin hơn. Dù vậy sau đó, đội Trung Quốc đã có bàn gỡ. Phút 25, Wang Shanshan nhận bóng từ quả ném biên, vượt qua 2 cầu thủ trước khi sút ở góc hẹp. Thủ thành Việt Nam cản phá, bóng bật ra và Wang Shuang đá bồi thành bàn.

Sau giờ nghỉ giữa hiệp, tuyển Trung Quốc tăng tốc và có liên tiếp hai bàn, đều do Wang Shuang kiến tạo. Các học trò của HLV Mai Đức Chung thoát thêm 3 bàn thua, khi Wang Shuang liên tục mắc lỗi việt vị, dù lưới của Kim Thanh đã bị sút tung.

Trong những phút cuối trận, tuyển nữ Việt Nam được hưởng phạt đền, khi cú sút của Thanh Nhã trúng tay cầu thủ Trung Quốc. Bích Thùy được trao cơ hội trên chấm 11m. Cô thực hiện quả sút căng, nhưng lại chạm mép trên của xà, đi ra ngoài. Trận đấu khép lại với tỷ số 3-1 cho đội Trung Quốc.

Tuyển nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup khi đá play-off, vòng đấu đã có sự góp mặt của tuyển Thái Lan, đội thua đậm tuyển Nhật Bản tới 0-7 tại tứ kết. Ở hai cặp tứ kết còn lại, Australia thua Hàn Quốc 0-1 còn Philippines vượt qua Đài Bắc Trung Hoa 4-3 nhờ loạt luân lưu 11m, sau khi 2 đội hòa nhau 1-1 ở thời gian thi đấu chính thức cũng như 2 hiệp phụ.

Như vậy ở bán kết, tuyển Trung Quốc gặp Nhật Bản còn Hàn Quốc gặp Philippines cùng vào ngày 03/02. Trong khi đó, tuyển Việt Nam đá 2 trận vòng play-off, lần lượt gặp Thái Lan ngày 02/02 và Đài Bắc Trung Hoa ngày 06/02./.