Sau hai ngày nghỉ hồi phục thể lực và chuẩn bị đấu pháp, đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận đấu với đội hình mạnh nhất, trong khi Thái Lan đang phải chịu sự tổn thất về lực lượng khi một loạt cầu thủ không thể đăng ký thi đấu, đặc biệt là sự thiếu vắng của cầu thủ nhập tịch Nildhamrong trên hàng công.

Với chủ trương chơi nhanh và tốc độ từ đầu hòng chớp thời cơ ghi bàn thắng lợi thế, ngay phút thứ 4, các cô gái áo đỏ đã tạo ra tình huống sóng gió đầu tiên trước khung thành thủ môn Boonsing nhưng rất tiếc tiền đạo Hải Yến đã ở tư thế việt vị trước khi đưa bóng vào lưới.

Sang phút 11, Huỳnh Như nhận bóng từ đồng đội một mình xoay trở đưa bóng về phía khung thành đối phương, nhưng rất tiếc cú sút thiếu lực không đủ để có thể làm khó thủ môn đối phương. Trong thế tấn công, Hải Yến tiếp tục đột phá trung lộ dứt điểm cận thành ở ngay phút 12 nhưng bóng đi chệch cột dọc trong sự tiếc nuối của đồng đội.

Thế trận trên sân tiếp tục do đội tuyển Việt Nam làm chủ mặc dù các cầu Thái Lan tìm mọi cách đẩy cao đội hình hòng giải toả áp lực cho thủ môn Boonsing trước những đợt tấn công dồn dập. Không để người hâm mộ nước nhà phải đợi lâu hơn, sang phút 19, đội trưởng Huỳnh Như đã có cơ hội dứt điểm chính xác, mở tỉ số 1-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Bàn thắng sớm của tiền đạo người Trà Vinh rất quan trọng giúp tinh thần thi đấu của tuyển nữ Việt Nam thêm tự tin, hưng phấn trước khi có bàn thắng thứ hai ở phút 25 với pha đánh đầu cận thành của Thái Thị Thảo.

Nửa cuối hiệp 1, các cầu thủ Việt Nam tiếp tục chơi chắc chắn và hiệu quả. Để tăng cường sức mạnh cánh trái, HLV Mai Đức Chung quyết định tung Ngân Thị Vạn Sự vào sân ở phút 40, thay vị trí của Mỹ Anh. Chưa đầy một phút có mặt trên sân, tiền vệ trẻ đang khoác áo CLB Hà Nội đã tạo đột biến bằng pha dứt điểm cận thành nhưng chưa thực sự hiểm hóc.

Thế trận trong hiệp 2 tiếp tục do các cầu thủ nữ Việt Nam nắm giữ. Ngay sau tình huống sút bóng đập cột dọc của Hải Yến, đến lượt Huỳnh Như một mình đi bóng tốc độ dứt điểm chính xác qua người thủ môn Boonsong ở phút 48; nhưng rất tiếc thắng đã không được trọng tài công nhận.

Sang phút 55, tuyến giữa đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục được củng cố sức mạnh với sự có mặt của Thanh Nhã và Dương Thị Vân thay cho Thuỳ Trang và Thái Thị Thảo. Các học trò của HLV Mai Đức Chung chơi bóng có phần trùng xuống do nắng nóng với thể lực có dấu hiệu suy giảm buộc ban huấn luyện phải tiếp tục đưa Hoàng Quỳnh và Tuyết Ngân vào sân thay Bích Thuỳ và Hải Yến khi trận đấu bước sang phút 65.

Nửa cuối hiệp 2, hậu vệ Saenkhun phạm lỗi trong vòng cấm dẫn đến việc phải nhận thẻ đỏ rời sân. Việc thi đấu thiếu người trong những phút ít ỏi cuối trận tiếp tục đẩy Thái Lan đến thế bế tắc. Đội bóng xứ chùa Vàng chỉ kịp bổ sung Yongkul trong bù giờ của trận đấu mà không thể tạo được bất kì đột biến nào. Trận đấu chính thức khép lại với chiến thắng đầy xứng đáng 2-0 cho tuyển nữ Việt Nam.

Sau trận đấu với Thái Lan, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có quãng nghỉ lợi thế để hồi phục thể lực và chuẩn bị cho trận đấu play-off tiếp theo gặp Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 6/2, trong khi hai đối thủ Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa sẽ gặp nhau vào ngày 4/2 tới.

Dành lời khen ngợi các học trò sau chiến thắng 2-0 trước Thái Lan ở lượt trận play-off giành vé dự World Cup, HLV trưởng Mai Đức Chung đã tiết lộ về ý đồ và tính toán của ban huấn luyện trước trận đấu này.

“Có thể bây giờ tôi mới có thể nói cho các bạn nghe, trận đấu với Trung Quốc chúng tôi giữ quân để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Thái Lan ngày hôm nay. Thế nhưng, thể lực của các vận động viên nữ Việt Nam vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Bước vào trận đấu với Thái Lan, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn thể hiện tinh thần thi đấu với quyết tâm cao nhất, nhưng chúng tôi đã hứa với người hâm mộ bóng đá Việt Nam”, HLV Mai Đức Chung tiết lộ.

Hài lòng về tinh thần thi đấu của các học trò, HLV Mai Đức Chung tiếp tục chia sẻ: “Hôm nay, chúng tôi chưa đạt được phong độ tốt nhất, nhưng dù sao đội tuyển nữ Việt Nam đã giành được thắng lợi trước Thái Lan, cũng là chiến thắng đầu tiên ở vòng chung kết bóng đá nữ châu Á. Tất nhiên, về chuyên môn không có huấn luyện viên nào hài lòng toàn bộ cả. Có lúc làm được, nhưng có lúc có sai sót về chuyên môn, điều mà chúng tôi sẽ cố gắng sửa chữa. Nhìn chung, với tinh thần thi đấu quyết tâm cao, chúng tôi đã ghi được 2 bàn thắng rất nhanh trong hiệp một. Sang hiệp hai, trời nóng và xuống sức dẫn đến việc đội tuyển nữ Việt Nam không thể ghi thêm bàn thắng”.

“Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn một trận đấu nữa với Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 6/2. Chúng tôi sẽ tập trung hết sức vào trận đấu ấy, để đạt được thành quả tốt nhất. Đấy là mong muốn của tôi, còn mọi chuyện còn phụ thuộc vào phong độ của các vận động viên. Ngoài ra, trong bóng đá không nói trước được điều gì. Như tôi đã nói, thể lực của các cầu thủ nữ Việt Nam chưa được tốt lắm. Có nhiều cầu thủ chỉ mới được tập luyện 2-3 ngày sau khi khỏi Covid-19. Chúng tôi vẫn đang tập cho các bạn ấy quen cảm giác bóng, phối hợp với các cầu thủ còn lại trong đội hình. Chúng tôi sẽ cố gắng hướng đến những gì tốt nhất ở trận đấu tới. Đến đây, đội tuyển nữ Việt Nam đã đi được một nửa chặng đường rồi”, HLV Mai Đức Chung cho biết.