Mặc dù 11h35 chuyến bay đưa HLV Mai Đức Chung cùng các học trò mới đáp xuống sân bay Nội Bài, nhưng từ sớm rất đông cổ động viên đã có mặt để chờ đón đội tuyển nữ Việt Nam.

“Ông Đoàn Việt Trung, ở quận Ba Đình chia sẻ: Mình nghỉ hưu nên cũng có thời gian để đi đón đoàn. Nói chung là rất hân hoan, gặp được anh Chung, gặp được các bạn nữ đó là một điều rất vui. Kết quả các trận đấu như thế nào không quan trọng nữa, cái chính là các bạn ý đã làm được điều mà cả dân tộc mình mong muốn. Mình lần đầu tiên mà đạt được dấu ấn như thế là quá tuyệt vời rồi.”

Thầy trò HLV Mai Đức Chung rời World Cup 2023 mà không có điểm nào sau 3 trận đấu, nhưng tinh thần thi đấu kiên cường của các cầu thủ đã để lại ấn tượng đẹp đễ trong lòng người hâm mộ. Bạn Đào Thị Thanh Dung ở quận Hai Bà Trưng bày tỏ: "Tham gia World Cup là quá tự hào rồi. Các cô gái đã chiến thắng trong lòng tất cả những người hâm mộ chúng em rồi".

Cảm động trước tình cảm nồng hậu của người hâm mộ, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Thực sự chúng tôi chưa hoàn thành được mong muốn của người hâm mộ cũng như khán giả trong cả nước. Về đến sân bay Nội Bài chúng tôi rất ngạc nhiên và cảm động, rất đông khán giả và các nhà báo đến đón tiếp chúng tôi tại sân bay. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn mọi người, các cổ động viên cũng như người dân Việt Nam đã đón chúng tôi rất nống hậu.”

Tiền đạo Huỳnh Như cũng cho biết: “Kỳ World Cup này, trước khi đi Như và toàn đội cũng đặt quyết tâm có được bàn thắng để dành tặng người hâm mộ, toàn đội cũng đã nỗ lực nhưng chưa làm được điều đó. Khi về đây thấy được tình cảm của mọi người, Như cũng thấy rất hạnh phúc. Chỉ có một điều tiếc nuối là mình chưa có được bàn thắng ở giải lần này, đó là điều tiếc nuối của Như và toàn đội.”

Đội tuyển nữ Việt Nam chia thành 2 nhóm khi về nước. Nhóm 1 gồm các cầu thủ đang chơi cho CLB nữ TP.HCM I hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Nhóm 2 gồm các cầu thủ đang khoác áo CLB nữ Hà Nội I, CLB nữ Than Khoáng sản Việt Nam, CLB nữ Phong Phú Hà Nam và CLB nữ Thái Nguyên có mặt tại sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Đội tuyển nữ Việt Nam chỉ có khoảng 1 tuần nghỉ ngơi và tập trung trở lại vào ngày 10/8 để chuẩn bị cho môn bóng đá nữ tại ASIAD 19.