Ðội tuyển Pháp khẳng định được sức mạnh của đội bóng đương kim vô địch khi đi tới trận chung kết World Cup 2022 và nếu có thể nâng cao được chiếc Cúp vàng thì họ sẽ là đội tuyển đầu tiên bảo vệ được ngôi vô địch sau 60 năm kể từ khi Brazil làm được điều đó năm 1962. Lịch sử đang nghiêng về phía đội tuyển Pháp trong những cuộc đối đầu bởi lần gần đây nhất tại World Cup 2018, đội tuyển Argentina đã để thua Pháp 3-4. Hiện tại, những cầu thủ ghi bàn ở trận đấu này tiếp tục góp mặt trong đội hình của hai đội và vẫn là những niềm hy vọng ghi bàn của họ. Tuy nhiên, bốn năm cũng mang lại nhiều thay đổi và cách nhìn từ hai phía.

Không thể nói hết niềm vui của huấn luyện viên (HLV) đội tuyển Pháp Didier Deschamps khi đưa đoàn quân của mình đến gần hơn với đỉnh cao vinh quang. Ông và các học trò họ chỉ còn một bước cuối cùng để bảo vệ ngôi vô địch và thể hiện rõ sự hài lòng về các cầu thủ của mình với báo chí: "Ðó là cảm xúc khó nói và cả niềm hạnh phúc, tự hào. Chúng tôi đã đồng hành cùng nhau trong một tháng trên hành trình không hề dễ dàng và sẽ nỗ lực để vô địch. Đội tuyển Pháp hiện nay là sự kết hợp giữa trình độ cao, kinh nghiệm, tinh thần đồng đội và trong những thời điểm khó khăn, chỉ cần biết khai thác, đào sâu khả năng của họ là có thể vượt qua. Chúng tôi sẽ làm mọi cách có thể để ngăn Argentina vô địch. Sau trận chung kết này, một trong hai đội sẽ có ngôi sao thứ ba trên áo.

Ở World Cup 2018, Pháp đánh bại Argentina 4-3 tại vòng 1/8. Khi đó, N'Golo Kante hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa chặt Messi. Nhưng lần này, siêu sao phòng ngự của Chelsea đã không có mặt và tuyển Pháp cũng thay đổi nhiều. Deschamps cũng thể hiện sự cẩn trọng khi đối đầu với Argentina. "Messi chắc chắn là cái tên xuất sắc nhất, nếu không thì cũng nằm trong số những cầu thủ xuất sắc nhất. Cậu ấy đã có màn trình diễn ấn tượng từ đầu mùa giải và cho thấy một hình ảnh khác nhiều so với bốn năm trước. Xuất phát ở vị trí khác biệt so với dự tính của chúng tôi, nhưng sau đó Messi vẫn tiếp cận khung thành đối phương như một tiền đạo và giờ đây có thể rảnh chân để chạm bóng nhiều lần trong trận đấu. Ðội tuyển Pháp sẽ phải tìm cách hạn chế sức mạnh của đối phương và Argentina cũng sẽ làm điều tương tự. Ðối thủ này là một tập thể đã rất khác so với khi bị chúng tôi đánh bại năm 2018". Deschamps cho biết.

Ðến thời điểm này, không quá khi nói rằng World Cup, đội tuyển Argentina càng chơi càng hoàn thiện, họ trở thành tập thể gắn kết giống mô hình đội bóng của một câu lạc bộ đã quá quen và hiểu nhau hơn là tập thể mỗi năm chỉ tập trung vài lần như ở đội tuyển quốc gia. Hàng tiền vệ, hậu vệ Argentina hoạt động cực kỳ chắc chắn trong trận bán kết, bởi thế Messi dù chủ yếu đi bộ còn Alvarez chuyên tâm bứt phá để săn tìm bàn thắng đã có được kết quả mỹ mãn. Có vẻ biết rõ Messi sẽ làm gì và thể hiện được những gì ở trận chung kết, cho nên HLV đội tuyển Argentina Scolani chỉ nói ngắn gọn với các phóng viên về Messi: “Chúng tôi không nghi ngờ gì, Messi là người giỏi nhất. Mỗi lần anh ấy ra sân là một nguồn động lực to lớn cho các đồng đội. Thật vinh dự khi có Messi".

Ngoài khía cạnh tập thể, trận chung kết trong mơ lúc 22 giờ ngày 18/12 còn là "cuộc chiến" của những cột mốc và kỷ lục cá nhân. Hai cái tên nổi bật nhất không ai khác ngoài Lionel Messi và Kylian Mbappé. Cùng dẫn đầu danh sách vua phá lưới hiện tại với 5 bàn thắng, cuộc đụng độ sắp tới sẽ xác định ai là chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng lẫn Giày vàng World Cup 2022.

Ở cuộc đua giành Giày vàng, trong trường hợp cả 2 có số pha lập công như nhau, ban tổ chức giải sẽ tính đến số lần kiến tạo. Siêu sao người Argentina đang nhỉnh hơn với 3 pha kiến tạo so với 2 lần của tiền đạo tuyển Pháp.

Với việc góp mặt ở trận chung kết tới đây, Messi cũng sẽ vượt qua cựu danh thủ Đức Lothar Matthaus để thiết lập kỷ lục mới về số lần ra sân tại các kỳ World Cup, với 26 lần. Trước đó, với bàn thắng ghi được ở trận bán kết, Messi cũng đã vượt mặt tiền bối Gabriel Batistuta để trở thành cầu thủ có nhiều pha lập công nhất cho đội tuyển Argentina tại các kỳ World Cup, với 11 bàn.

Về phần Mbappe, nếu Pháp chiến thắng, chân sút sinh năm 1998 sẽ trở thành cầu thủ trẻ thứ 2 lịch sử World Cup (23 tuổi) đoạt 2 chức vô địch liên tiếp. Người trẻ nhất đã làm được điều này là "vua bóng đá" Pele với 2 lần đăng quang vào các năm 1958 và 1962, khi ông mới chỉ 22 tuổi.

Cả 2 cái tên trên đều có những mục tiêu lớn tại trận chung kết World Cup 2022. Hãy chờ xem, siêu sao xứ tango sẽ hoàn tất trọn vẹn bộ sưu tập danh hiệu vĩ đại của mình với chiếc cúp vàng đầu tiên khi anh tuyên bố đó sẽ là trận đấu cuối cùng của sự nghiệp ở đấu trường danh giá thế giới, hay vinh quang một lần nữa gọi tên Mbappe cùng đồng đội?