Sau khi có mặt tại Đức vào ngày 18/03, đội tuyển U17 Việt Nam có trận đấu giao hữu đầu tiên trong khuôn khổ dự án “Vườn ươm tài năng bóng đá trẻ Việt Nam tại CHLB Đức” do LĐBĐVN, Bundesliga và Next Media phối hợp triển khai.

Ngay đầu trận, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chủ động kiểm soát bóng từ phần sân nhà với những đường bóng ngắn để kéo dãn đội hình đối phương, trước khi thực hiện những pha phối hợp tấn công và hiệu quả đến ngay trong hiệp 1, với các bàn thắng của Huỳnh Triệu và Trung Hiếu. Sang hiệp 2, tuyển U17 Việt Nam thi đấu nỗ lực, tạo ra được một số cơ hội nhưng U16 Dortmund mới là đội tận dụng tốt hơn để san bằng cách biệt.

Trả lời phỏng vấn, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn cho biết toàn đội đã chuẩn bị rất kỹ càng cho trận đấu. Ông rất hài lòng vì màn trình diễn của các học trò, đặc biệt về mặt tinh thần. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo trẻ và mong muốn làm những gì tốt nhất cho các cầu thủ trẻ vì đó là nền tảng của bóng đá Việt Nam.

HLV trưởng của U16 Dortmund, ông Karsten Gorges khen ngợi sự nhanh nhẹn và tinh thần chiến đấu của ĐT U17 Việt Nam: “Tôi chờ đợi một trận đấu hay và quả thật nó đã diễn ra như mong đợi. Các cầu thủ Việt Nam thi đấu đầy nhiệt huyết. Họ nhanh nhẹn, tấn công mạnh mẽ và ít mắc lỗi. Tôi tin rằng đây là những cầu thủ tốt nhất ở lứa tuổi của Việt Nam và chờ đợi được thấy họ tỏa sáng trong tương lai.”

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, ban huấn luyện của U17 Việt Nam đã tham gia workshop về đào tạo cầu thủ trẻ của BVB. Tại đây, chuyên gia Markus của Borussia Dortmund Academy đã chia sẻ về triết lý, kinh nghiệm cùng những ví dụ trong việc xây dựng kỹ-chiến thuật, tinh thần, bản lĩnh thi đấu cho các cầu thủ. Sau đó, toàn đội tham gia buổi tập thứ 2 tại Dortmund dưới sự chỉ dẫn của HLV Bilal Akgüvercin. Những bài tập của Bilah nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ các cầu thủ U17 Việt Nam.

Trong tuần này, các cầu thủ U17 Việt Nam tiếp tục có các hoạt động tập luyện, trải nghiệm tại Dortmund. Đây là CLB đầu tiên trong 4 CLB Bundesliga chào đón đội đến tập huấn trong dự án “Vườn ươm tài năng bóng đá trẻ Việt Nam tại CHLB Đức”, được Next Media xây dựng, cùng sự phối hợp của VFF và Bundesliga./.