Sau màn lội ngược dòng thắng Borussia Dortmund 2-1, ĐT Việt Nam bước vào trận giao hữu với ĐT Philippines chiều tối 14/12 trên sân nhà Hàng Đẫy. Đây là màn tổng duyệt cuối cùng của thầy trò HLV Park Hang Seo trước khi dự AFF Cup 2022.

ĐT Việt Nam ra sân với bộ ba tấn công Văn Quyết, Văn Toàn và Tuấn Hải. "Các chiến binh sao vàng" sớm tạo được thế trận lấn lướt đối thủ. Ngay phút thứ 8, Văn Quyết đá phạt hàng rào trúng đích nhưng bóng đi đúng vào vị trí của thủ thành Hansen.

ĐT Philippines chơi chịu trận nhưng bất ngờ có một pha phản công nguy hiểm ở phút 34. Gallantes Yrick căng ngang nguy hiểm từ cánh trái. Bùi Tiến Dũng mất đà nhưng vẫn lăn xả để ngăn Melliza Jesus Joaquin dứt điểm cắt mặt trước khi Bùi Hoàng Việt Anh phá bóng.

Cuối hiệp đầu tiên, Văn Toàn có cú chích mũi giày dứt điểm chân phải rất căng. Tiếc là bóng dội xà ngang khung thành đối phương nên ĐT Việt Nam chấp nhận bị đối thủ tạm cầm hòa khi hiệp đấu này khép lại.

Trong hiệp 2, HLV Park Hang Seo tung vào sân nhiều cầu thủ dự bị để thử nghiệm. Lối chơi của ĐT Việt Nam có phần kém thanh thoát vì sự xáo trộn đội hình. Tưởng chừng đội bóng của chúng ta đã phải chấp nhận bị đối thủ cầm hòa thì bước ngoặt đã đến cuối trận.

Phút đá bù giờ thứ 2, Hải Huy chọc khe để Văn Quyết tạt từ cánh trái. Bóng vô tình chạm chân của hậu vệ vào sân thay người Tabinas Paul Birmarck và đổi quỹ đạo bay khiến thủ thành Hansen Kevin Ray "bó tay" mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Chia sẻ sau thất bại 0-1 trước tuyển Việt Nam HLV trưởng Josep Ferre của tuyển Philippines thừa nhận: "Chúc mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam. Tôi không quan tâm lắm đến kết quả. Bàn thua cũng chỉ là sự thiếu may mắn. Ở tình huống đó, bóng đi trúng người hậu vệ của đội khiến thủ môn bất lực. Các cầu thủ làm rất tốt trước Việt Nam trong 90 phút. Tuyển Việt Nam chuẩn bị rất kỹ lưỡng để vô địch, trong khi tôi chỉ mới dẫn dắt tuyển Philippines không lâu, cùng lắm 5-6 buổi tập, không có nhiều thời gian chuẩn bị chiến thuật."

Chiến lược gia của tuyển Philippines cũng cho rằng tuyển Việt Nam là đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại: "Nếu phải chỉ ra, tôi nghĩ Việt Nam là đội mạnh nhất Đông Nam Á, tuy nhiên trong bóng đá không nói trước được điều gì. Ở bảng của chúng tôi, Thái Lan và Indonesia cũng có đội hình mạnh. Tôi nghĩ 4 đội Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia sẽ cùng cạnh tranh quyết liệt cho ngôi vô địch. Nếu phải tìm điểm yếu của tuyển Việt Nam qua trận này, tôi nghĩ là không có. Trong hiệp đầu, Việt Nam tấn công áp đảo, tôi cố gắng tìm khoảng trống ở phía sau hàng phòng ngự các bạn để khai thác nhưng không được. Các bạn nên tự hào về đội tuyển của mình."

Tuy nhiên HLV Park Hang Seo lại không đồng tình với quan điểm tuyển Việt Nam không có điểm yếu. Ông cho biết: "Làm sao mà có một đội bóng hoàn hảo được? Tuyển Việt Nam có cả điểm mạnh lẫn yếu. Chúng tôi còn nhiều thứ phải cải thiện. HLV trưởng của Philippines nói thế cũng là dành sự tôn trọng cho chúng ta thôi. Ở trận đấu này, Philippines chơi phòng ngự lùi sâu tốt, không cho tuyển Việt Nam không gian chơi bóng. Đây là vấn đề mà tôi cần nghiên cứu thêm để sẵn sàng cho những đối thủ tương tự tại AFF Cup."

Chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ thêm: "Tôi hài lòng với hàng công. AFF Cup chỉ còn 1 tuần, tôi nghĩ nghĩ kết quả quan trọng, nhưng cần đảm bảo cầu thủ không bị chấn thương. Tôi chọn sẽ phải có ít nhất 2 cầu thủ ở mỗi vị trí của tuyển Việt Nam. Chúng ta phải chuẩn bị cho mọi tình huống. Hôm nay tôi phải thử Việt Anh để phòng ngừa tình huống xấu. Tránh trường hợp vào giải thì hậu vệ cánh gặp chấn thương. Cậu ấy đá sở trường trung vệ nhưng cần chuẩn bị để đá hậu vệ cánh trong thời điểm cần thiết”.

Chiến thắng trước Philippines trên sân Hàng Đẫy cũng là trận giao hữu cuối cùng của thầy trò HLV Park Hang-seo trước AFF Cup 2022. Sau trận này, đội sẽ có quãng thời gian chuẩn bị 1 tuần trước trận ra quân bảng B gặp tuyển Lào trên sân khách.