Sau chấn thương của Tuấn Anh, HLV Park Hang Seo tung ra sân đội hình xuất phát với 4 sự thay đổi so với trận ĐTVN gặp Trung Quốc cách đây ít ngày trong đó bất ngờ lớn nhất là Văn Toản có lần đầu tiên ra sân trong màu áo ĐTQG để trấn giữ cầu môn thay thế đàn anh Tấn Trường.

Ngay phút 14, hậu vệ Hồ Tấn Tài phạm lỗi đập tay vào người Busaidi và trọng tài lập tức thổi phạt đền nhưng may mắn cho ĐTVN là từ chấm 11m tiền vệ đội trưởng Khaldi sút phạt đền vào giữa khung thành nhưng bóng đi vọt xà.

Sau những cơ hội của đội chủ nhà, tới phút 39, Hồ Tấn Tài xoạc và cướp bóng trước cấm địa Oman, rồi sút chìm chéo góc. Thủ môn Oman đẩy ra đúng vị trí trống trải của Tiến Linh. Tiền đạo Bình Dương đệm bóng vào lưới trống, ghi bàn thứ chín ở đội tuyển quốc gia và là bàn thứ 7 của anh tại vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên ưu thế chỉ được ĐTVN duy trì đến phút bù giờ đầu tiên. Từ pha treo bóng bổng bên cánh trái, tiền đạo Al Sahbi tung người móc bóng đẹp mắt gỡ hòa 1-1.

Chỉ ít phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, từ quả phạt góc bên phải, Khaldi sút bóng đi xoáy thẳng vào khung thành, trúng đầu thủ môn Văn Toản bay vào lưới, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà. Chỉ 10 phút sau, trong pha nhảy lên đánh đầu, Duy Mạnh vung tay vào mặt của Yahmadi. Trọng tài không thổi phạt nhưng VAR đã can thiệp tình huống, khiến trọng tài phải xem lại băng hình và Ô-man được hưởng quả penalty. Yahyaei đã thực hiện thành công nâng tỷ số lên 3-1 cho Oman.

Cuối trận, Công Phượng rê bóng và sút xa về góc gần dội cột dọc bật ra. Tấn Tài đón bóng và căng ngang vào nhưng Văn Toàn đá bồi không thắng được thủ môn Oman. Kết quả chung cuộc là 3-1, tuyển Ô-man có chiến thắng thứ hai ở vòng loại thứ 3 còn tuyển Việt Nam trắng tay trận thứ tư liên tiếp.

Trong khi tuyển Việt Nam làm khách của Ô-man, ở các bảng A và B cũng diễn ra các cặp đấu còn lại trong khuôn khổ lượt trận thứ tư vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Bảng B ghi nhận chiến thắng của cả 3 đội chủ nhà khi tuyển Oman vượt qua Việt Nam 3-1, Ả-rập Xê-út đánh bại Trung Quốc với tỷ số 3-2 và trong trận đấu sớm, Nhật Bản thắng Australia 2-1.

Trên sân Saitama, đội bóng của HLV Moriyasu chỉ mất có 8 phút để ghi bàn mở tỷ số vào lưới Australia, với pha lập công của Tanaka bằng cú sút chéo góc. Dù Hrustic san bằng cách biệt cho đội khách ở phút 69, nhưng Australia vẫn phải nhận thất bại đầu tiên khi hậu vệ Aziz Behich phản lưới nhà chỉ 4 phút trước khi hết giờ.

Ở trận đấu muộn nhất, diễn ra rạng sáng nay (13.10), cú đúp của Sami giúp chủ nhà Ả-rập Xê-út dẫn Trung Quốc 2 bàn ngay trong hiệp 1. Aloisio rút ngắn cách biệt phút 46 nhưng đến phút 73, Al-Birakan tái lập cách biệt 2 bàn cho đội nhà. Thắng chung cuộc 3-2, Ả-rập Xê-út dẫn đầu bảng B với 12 điểm tuyệt đối, Australia đứng nhì bảng với 9 điểm, Ô-man và Nhật Bản cùng được 6 điểm xếp thứ ba và thứ tư, hai vị trí cuối thuộc về Trung Quốc (3 điểm) và Việt Nam (0 điểm).

Tại bảng A, Mabkhout ghi bàn ở phút bù giờ thứ tư hiệp 2, giúp chủ nhà UAE thủ hòa Iraq 2-2, Iran hòa Hàn Quốc 1-1 còn Syria thua ngược Li-băng 2-3. Sau vòng 4, ngôi nhất bảng A thuộc về Iran (10 điểm), Hàn Quốc đứng nhì bảng với 2 điểm ít hơn, các vị trí tiếp theo là Li-băng (5 điểm), UAE và Iraq (cùng 3 điểm), Syria được 1 điểm và đứng cuối./.