Gần 8 vạn khán giả, hơn 10 cầu thủ nhập tịch, kết quả đối đầu cách đây 2 tháng tại VCK Asian Cup, có nhiều yếu tố đang khiến ĐT Indonesia được đánh giá cao hơn ĐT Việt Nam, bất chấp thứ hạng FIFA của đội chủ nhà kém tới 37 bậc so với đội khách. Theo giới chuyên môn, đây lại là điều có lợi cho thầy trò HLV Troussier bởi “quả bóng áp lực phải thắng” đã được chuyền cho đoàn quân của HLV Shin Tae Yong, trong bối cảnh đội bóng xứ Vạn đảo đang rơi vào thế phải rượt đuổi tại Bảng F. Kéo theo đó còn là lợi thế của đội khách trong việc lựa chọn đấu pháp bớt tốn sức và an toàn hơn.

“ĐT Indonesia gần như là các cầu thủ nhập tịch, rất mạnh về thể hình thể lực, hoàn toàn có thể chơi thứ bóng đá có cường độ cao, để quyết tâm giành chiến thắng, vì lúc này khoảng cách giữa 2 đội đang là 2 điểm. Và chính khoảng cách 2 điểm đó lại có thể giúp cho ĐTVN lựa chọn cách tiếp cận, chúng ta không nhất thiết phải kẻ tung người hứng với đối phương. Có thể đá phòng ngự phản công, nhường một chút về thế trận cho đối phương, nhưng chúng ta phòng ngự tích cực ở những thời điểm, ở khu vực cần thiết. Và chúng ta sẽ phản ứng lại bằng tốc độ đủ tốt. Không chơi đôi công, vì rõ ràng đây là trận đấu mà chúng ta có thể hòa” - BLV Quang Tùng nhận định.

Hòa ĐT Indonesia là mục tiêu không mang đến sự hài lòng cho người hâm mộ bóng đá nước ta - những người rất nóng lòng chứng kiến một trận cầu mang ý nghĩa “trả món nợ cũ” sau thất bại 0-1 tại Qatar, chưa kể ĐT Việt Nam đang sở hữu chuỗi 5 trận thua liên tiếp. Dẫu vậy, “thắng sân nhà – hòa sân khách” đang là lựa chọn tối ưu dành cho thầy trò HLV Troussier.

“Đây là thời điểm khó khăn, chúng ta không sử dụng những tinh túy nhất, tốt nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại thì không thể nào mà đối đầu với ĐT Indonesia được. Đây là trận đấu không có chỗ cho những sai lầm, nên chúng ta phải tận dụng cầu thủ có kinh nghiệm, có bản lĩnh, những người đã từng chinh chiến ở vòng loại 3 World Cup. Trận thua của chúng ta ở Asian Cup là tốt, chúng ta mới biết được sức mạnh của đối thủ khi mà họ chơi pressing tầm cao, khi họ đã dùng sức mạnh thể chất của họ, nó sẽ như thế. Vậy bây giờ thoát pressing ra sao, rồi chuyển hướng, rồi giữ bóng, tránh phạm lỗi, để làm sao xé nhỏ trận đấu ra và có được 1 điểm” - cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam nêu quan điểm.

Lối chơi của ĐT Indonesia ra sao, hơn ai hết, HLV Troussier là người cảm nhận rõ nhất. Và không cần phải là chuyên gia để nhận ra rằng ĐT Việt Nam cần một đội hình thi đấu “vừa bản lĩnh vừa tinh quái” để có thể đứng vững trước đội hình được “Hà Lan hóa”. Theo HLV Phạm Minh Đức, đội hình hợp lý và đấu pháp khôn ngoan sẽ giúp ĐT Việt Nam có được kết quả từ hòa đến thắng: “Họ là những cầu thủ nhập tịch, có lợi về thể hình thể lực, chơi với cường độ rất cao ngay từ hiệp 1. Nếu chúng ta cầm cự được khoảng 70 phút, nửa sau hiệp hai thì họ sẽ xuống sức và chúng ta có thể lấy lại thế trận. Tôi nghĩ là nếu khéo léo thì chúng ta có thể kiếm được từ 1 đến 3 điểm. Trên hàng công đến thời điểm này thì tôi nghĩ rằng Tiến Linh vẫn là lựa chọn số 1 ở vị trí tiền đạo cắm. Với hàng phòng ngự thì thủ môn Nguyễn Filip là đủ yên tâm, có sự trở lại của Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, hoặc là Bùi Tiến Dũng vừa rồi cũng thi đấu rất nhiều. Tôi nghĩ đó là những cầu thủ có kinh nghiệm trận mạc và có sự tự tin, sự quyết đoán”.

Hai trận cầu vào các ngày 21 và 26/3 tới đây có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. ĐT Indonesia ở thế buộc phải thắng khi mới chỉ có 1 điểm sau 2 lượt trận tại bảng F, sức ép đang bủa vây HLV Shin Tae Yong. Ngược lại, HLV Troussier dễ thở hơn đôi chút. “ĐT Indonesia tăng cường khoảng 10 cầu thủ nhập tịch để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Điều đó có thể thấy họ rất quyết tâm. Tuy nhiên, ĐT Việt Nam đang có tinh thần tốt, cộng thêm sự chuẩn bị chu. LĐBĐVN cũng xác định mục tiêu cuối cùng là phấn đấu giành vị trí nhì bảng, đảm bảo suất đi tiếp vào vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á” - Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú nhấn mạnh đến “chiến thắng trong cả chiến dịch”.

Về phía các cầu thủ, mục tiêu đặt ra đương nhiên là chiến thắng. Bày tỏ về thách thức phải thi đấu trên sân Bung Karno có sức chứa gấp đôi sân Mỹ Đình, tiền đạo Tiến Linh cũng tự tin sẽ khiến đội chủ nhà phải bất ngờ: “Chỉ nghĩ đến cảnh đối thủ và cổ động viên hát Quốc ca ở sân Bung Karno, Linh đã thấy tim mình đập rất nhanh. Linh cũng đã trải qua điều đó ở bán kết lượt đi AFF Cup 2022 nên đã chuẩn bị, sẽ có điều bất ngờ cho ĐT Indonesia. Hy vọng Linh và toàn đội sẽ hoàn thành mục tiêu”.

Có điểm vào tối 21/03 là mục tiêu trong tầm tay đối với thầy trò HLV Troussier, còn 3 điểm trọn vẹn sẽ là món quà tuyệt vời nhất vào lúc này dành cho những con tim yêu bóng đá Việt Nam. Nhưng bóng đá thường xuyên có bất ngờ, nếu như trận lượt đi trên sân Bung Karno mang đến một kết quả trái mong đợi thì vẫn chưa phải là điều tồi tệ. Tiến Linh và các đồng đội vẫn còn trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình để đánh bại ĐT Indonesia./.