Sau chiến thắng 2-0 trước Philippines ở trận ra quân trên sân khách, HLV Philippe Troussier cho biết ông hài lòng về tinh thần quyết tâm, kỷ luật, tuân thủ chiến thuật của các học trò. “Tôi trân trọng thắng lợi hôm nay. Đây là một trận đấu không dễ dàng cho toàn đội. Xét số lượng cơ hội cả trận, chúng tôi có thể định đoạt kết quả trận đấu sớm hơn bằng việc ghi bàn thứ 2 nhưng chúng tôi đã phải nhận nhiều sức ép, đã có sai số hàng thủ và để cho đối phương có cơ hội ghi bàn. Nhìn chung, tôi hài lòng với quyết tâm của các cầu thủ, kỷ luật và tuân thủ chiến thuật. Đấu pháp trước trận của chúng tôi là kiểm soát bóng, tận dụng khoảng trống và đưa ra quyết định hợp lý. Đây là chiến thắng quan trọng sau một quá trình chuẩn bị dài. Việc trải qua sức ép như trận hôm nay thì mới thấy ý nghĩa của việc tập luyện sao cho đúng. Vào ngày 21/11 tới, chúng tôi còn trận quan trọng hơn nữa đó là gặp Iraq. Chiến thắng này đã củng cố tinh thần cho toàn đội trước khi trở về sân nhà."

Vào ngày 21/11 tới, đội tuyển sẽ còn trận đấu quan trọng hơn gặp Iraq. Vì vậy, chiến thắng này sẽ củng cố tinh thần cho toàn đội trước khi trở về Hà Nội để tiếp đón đối thủ này.

Chiều nay 18/11, nhóm các cầu thủ thi đấu ít, không vào sân thi đấu và không có danh sách đăng ký ở trận gặp Philippines ra sân tập luyện. Nhóm các cầu thủ còn lại được nghỉ ngơi để có sự hồi phục tốt nhất. HLV Philippe Troussier có 3 ngày để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Iraq.

Đội tuyển Iraq đã có mặt tại Việt Nam và cũng đặt quyết tâm rất cao để có được kết quả thuận lợi tại sân Mỹ Đình.