Trong một trận đấu đối phương có nhiều lợi thế hơn, bị dẫn bàn sớm nhưng U22 Việt Nam không để mất thế trận vào tay đối thủ. Nếu Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường nắn nót hơn, tỉnh táo hơn thì tỷ số không dừng ở 1-1. U22 Việt Nam lẫn U22 Thái Lan hiểu rằng trận đấu loại trực tiếp vốn rất khó lường ở bán kết mới là điều đáng quan tâm. Chính vì lẽ đó, những cầu thủ chưa hoặc ít có cơ hội thể hiện đã có cơ hội ra sân. Đã giành vé vào bán kết nên cả U22 Việt Nam lẫn U22 Thái Lan đều đưa đội hình 2 “xuất kích” trong trận đấu chỉ còn mang tính thủ tục. Ai cũng tuyên bố mình sẽ thắng có lẽ đến từ duyên nợ của hai bên cùng chuyện tranh ngôi vị nhất nhì bảng đấu để có thể đối đầu đối thủ được cho là dễ thở ở bán kết. Bỏ qua một hiệp đấu đầu tiên có phần bế tắc, nặng nề bởi bàn thua sớm. Bước vào 45 phút còn lại, U22 Việt Nam thực sự cho thấy một bộ mặt rất khác bất chấp không đủ đội hình được coi mạnh nhất. Hiệp đấu này có thể được coi hay nhất của U22 Việt Nam về mọi khía cạnh dưới thời HLV Philippe Troussier tại SEA Games 32 như tinh thần, chuyên môn.

Sau trận đấu HLV Troussier cũng hết lời khen các học trò. “Bàn thắng hay bàn thua là một phần của bóng đá. Bàn thua không chỉ đến từ những sai lầm, mà còn là sự xuất sắc của đối phương. Sau mỗi bàn thua, chúng tôi sẽ có những phân tích và điều chỉnh để không lặp lại những lỗi sai trong các trận đấu sắp tới. Tóm lại, tôi rất tự hào về tinh thần, lối chơi và sự quyết tâm của toàn đội. Khi bị dẫn bàn, các cầu thủ vẫn có quyết tâm, vẫn giữ niềm tin và cuối cùng đã có bàn thắng”.

Tất nhiên cũng cần phải nói hiệp 2 người Thái chủ động chơi với đội hình thấp nhằm bảo toàn tỉ số giúp cho U22 Việt Nam tấn công, nhưng không thể phủ nhận sự tiến bộ của các học trò HLV Philippe Troussier với khả năng luân chuyển bóng, pressing tầm cao, rồi chất lượng những đường chuyền là khác biệt. Những bài tấn công đa dạng, cả việc điều chỉnh cách chơi nhằm phù hợp với diễn biến trên sân đã được các cầu thủ thể hiện rất rõ. Nhìn những thể hiện của những Ngọc Thắng, Nguyễn Văn Trường, nhất là thủ môn Đoàn Huy Hoàng đã có được cảm giác yên tâm về quân dự bị nếu lúc nào đó cần họ “chi viện” cho hành trình tiếp theo. Chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly, nguyên Phó Chủ tịch VFF đánh giá: “Có lẽ là chỉ trừ phút thứ 2, phút đầu tiên do sai số vì cầu thủ công có kinh nghiệm về sân trơn, bóng ướt, còn toàn bộ màn trình diễn từ hiệp 1 cho tới hiệp 2 thì các cầu thủ của chúng ta đã xứng đáng với 1 đội tuyển U22, mặc dù đội hình không chính thức và lần đầu ra quân là chủ yếu nhưng đã thi đấu rất hiệu quả. Chúng tôi rất tự hào về lối đá, nhiệt huyết, tự tin của các cầu thủ”.

Cuộc đọ sức U22 Thái Lan còn đúng nghĩa là màn kiểm tra chất lượng đội hình của ông Troussier. Lúc này, ông đang tạm có trong tay một lực lượng khá đồng đều. Ở mỗi vị trí trọng yếu, nhà cầm quân người Pháp đều có từ 2 cầu thủ trở lên hoàn toàn có thể thay thế được nhau. U22 Việt Nam đương nhiên sẽ bất lợi một chút khi thiệt về ngày nghỉ trước đội đầu bảng A U22 Indonesia đang có phong độ rất cao, nhưng điều đó không phải mối e ngại của ông Troussier bởi toàn bộ những quân bài trong tay ông thầy người Pháp đều đã được ra sân và khẳng định được mình. “Điều quan trọng là sau trận đấu này, chúng ta lập tức có một trận đấu sau đấy 2 ngày thôi, thì nó là điều rất có lợi vì các cầu thủ này đã làm quen rồi, đã có hơi rồi, thì trận sau có thể có một vài vị trí phải đá tiếp hoặc vào sau nhưng có thể bắt nhịp được ngay không mất thời gian, vì trận sau là trận đấu rất quan trọng, trận đấu then chốt để chúng ta có thể hướng tới HCV”, Trung vệ Hùng Dũng phân tích.

Còn chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly cho rằng các cầu thủ U22 đã có tiến bộ qua từng trận đấu. “Kết quả ngày hôm nay làm cho các cầu thủ của chúng ta rất có niềm tin là chúng ta càng đá càng hay. Qua trận thứ 4 này, trận hoà với Thái Lan với 1 thế trận thậm chí chúng ta có cơ hội để thắng lợi. Chúng tôi nghĩ trận bán kết đá với Indonesia sẽ rất thành công và có thể đạt được tất cả mục tiêu mong muốn của ông Troussier và BHL”.

Rõ ràng U22 Việt Nam đang là một phiên bản đáng tin cậy hơn sau từng trận, hy vọng biểu đồ thăng tiến đó sẽ tiếp tục được duy trì và thầy trò HLV Troussier sẽ bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games như mong đợi.