Hai pha lập công vào tối 06/01 của Đình Bắc, Hiểu Minh, cùng lối chơi đẹp mắt khi tấn công và vững chãi khi phòng thủ đã giúp U23 Việt Nam có màn khởi đầu hoàn hảo tại giải U23 châu Á 2026. Vượt qua U23 Jordan 2-0, U23 Việt Nam tạm chiếm ngôi đầu bẩng A, xếp trên cả ứng viên vô địch Saudi Arabia, bởi đội chủ nhà chỉ thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Kyrgyzstan.

Theo chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú, điểm cộng khác trong trận ra quân chính là màn chào sân để lại nhiều dấu ấn bên cánh trái của cầu thủ mới 18 tuổi: “Tôi ấn tượng với Lê Phát, 18 tuổi, trong một trận đấu mà ngợp mà anh ta đá hoàn toàn tự tin, kiểm soát bóng rất hay, rất uyển chuyển, xử lý bóng, khống chế bóng rất là đẹp, độ tự tin rất cao. Trong quá trình thi đấu thì chúng ta thấy rằng Đình Bắc, Văn Khang bị thay ra nhưng Lê Phát vẫn được tin tưởng. Ông Kim cũng muốn rằng đây là môi trường cọ xát rất tốt, với năng lực cầu thủ như vậy thì càng đá nhiều, càng tiến bộ rất nhanh. Chúng ta có Đình Bắc hay rồi, sắp tới có Lê Phát hay nữa thì rất quý”.

Lê Phát thi đấu chững chạc ở đấu trường châu lục là điểm sáng rất quan trọng, giúp HLV Kim Sang Sik thêm lựa chọn khi cần những nhân tố gây bất ngờ cho đối thủ. Về lực lượng, quá trình hồi phục chấn thương của Thanh Nhàn có tiến triển tốt khi tiền đạo này đã có thể tập cùng toàn đội ở buổi tập chiều 07/01, bên cạnh đó là sự yên tâm tuyệt đối với trục dọc gồm thủ môn Trung Kiên, trung vệ Hiểu Minh, cặp tiền vệ trung tâm Thái Sơn – Xuân Bắc và mũi nhọn Đình Bắc.

Ngược lại, U23 Kyrgyzstan bất lợi về nhân sự khi vắng Sharshenbekov - tiền đạo chủ lực đã nhận thẻ đỏ ở lượt trận mở màn. Dù vậy, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik cần đặc biệt thận trọng trước phong cách chơi bóng nhanh và tranh chấp quyết liệt của đối thủ có thể hình, thể lực vượt trội.

Theo BLV Quang Tùng, dựa vào kinh nghiệm và phong độ, U23 Việt Nam vẫn được đánh giá nhỉnh hơn và cần thể hiện được điều đó, để duy trì mạnh thắng và sớm giành vé vào tứ kết: “Những thành công của ông Kim là tuyệt vời, vinh quang ở Đông Nam Á rồi, bây giờ là lúc chúng ta chờ những thứ khác, đấy là những mong chờ rất xứng đáng. Chúng ta có thể nghĩ đến những thứ xa hơn. Tạm coi U23 Kyrgyzstan là yếu nhất, chúng ta gặp họ ở lượt thứ hai, trận đầu găhp U23 Jordan mang tính bản lề, sau đó gặp U23 Kyrgyzstan, chúng ta phải quyết thắng. Còn gặp chủ nhà ở Saudi Arabia lượt cuối thì chúng ta hình dung tương đối rõ kịch bản bị áp đảo như thế nào rồi”.

Khi cánh cửa đi tiếp đã rộng mở, người hâm mộ Việt Nam và cả HLV Kim Sang Sik có lý do để toan tính về đối thủ ở vòng knock-out. Theo nhánh đấu thì các đội ở bảng A sẽ bắt cặp với các đối thủ ở bảng B - nơi có sự hiện diện của Qatar, UAE, Syria và Nhật Bản. Nếu U23 Việt Nam không giữ được ngôi đầu sau vòng bảng, việc chạm trán U23 Nhật Bản là kịch bản dễ hình dung, bởi tối 07/01, đội đương kim vô địch dễ dàng thắng đậm 5-0 trước U23 Syria để tạm chiếm ngôi đầu bảng B.

Theo HLV Phạm Minh Đức, giữ vững ngôi đầu bảng A với tổng cộng 7 điểm là nhiệm vụ khả thi, điều này sẽ dễ thấy hơn sau lượt trận thứ hai, trong khi U23 Saudi Arabia phải chạm trán U23 Jordan đã bị dồn vào chân tường thì U23 Việt Nam gặp đối thủ yếu nhất bảng. “Tôi nghĩ rằng, không phải chủ quan nhưng mà nếu với trình độ U23 Việt Nam, khi gặp U23 Kyrgyzstan thì sẽ thắng thôi, bên kia thì đội Kyrgyzstan sẽ chơi phòng ngự. Tôi nhìn bảng đấu này thì đá với U23 Jordan, chúng ta đã có 3 điểm, gặp U23 Kyrgyzstan thì có 3 điểm, cố gắng có điểm khi gặp chủ nhà U23 Saudi Arabia” – HLV Phạm Minh Đức nhận định.

Trở lại nhiệm vụ trước mắt, HLV Edmar Lacerda khẳng định U23 Kyrgyzstan không còn đường lùi và sẽ dồn toàn lực vào trận cầu tối 09/01. Nhìn lại trận đấu với đội chủ nhà, đại diện Trung Á chỉ còn chơi với 10 người từ giữa hiệp 1, nhưng phòng ngự kiên cường với điểm tựa chính là thủ môn Nurlanbekov – người đã cản phá một quả phạt đền, cùng ít nhất ba pha cứu thua xuất sắc khác. Hai cái tên khác mà hàng thủ U23 Việt Nam cần lưu tâm là cặp tiền vệ Dordoi Bishkek và Kimi Merk.

“Chúng ta nên hướng đến mục tiêu là chiến thắng. Nhưng vẫn phải có sự cẩn trọng, đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta đã thắng đội mạnh hơn đội bóng Trung Á này, mà nghĩ đơn giản. Vẫn phải tập trung và trong từng thời điểm vẫn phải linh hoạt. Chúng ta vẫn chưa đủ mạnh để áp đặt kiểu chơi từ đầu đến cuối. Chúng ta vẫn phải lựa để mà đá với đội bóng Trung Á. Họ có thể không đặc sắc như U23 Jordan nhưng các đội Trung Á có thể hình, thể lực như người châu Âu. Nếu chúng ta không khéo léo thì bản thân việc đua sức với họ đã hao hụt rồi. Hy vọng toàn đội sẽ có sự tỉnh táo để mà đá tốt trận gặp U23 Kyrgyzstan” - BLV Quang Huy nêu quan điểm.

Cuộc so tài giữa các cầu thủ U23 Việt Nam và Kyrgyzstan bắt đầu vào lúc 21h ngày 9/1, trên sân King Abdullah Sports City Hall Stadium có sức chứa khoảng 4.000 khán giả. Trọng tài chính điều khiển trận đấu và hai trợ lý đều là người Iran./.