Sân Việt Trì vào tối 09/09 đã chào đón hơn 15.000 khán giả đến cổ vũ thầy trò HLV Troussier, đó cũng là điểm tựa lớn giúp đội chủ nhà sớm nắm quyền chủ động và dần dần áp đặt thế trận. Mặt khác, U23 Yemen cũng lộ rõ ý đồ chơi phòng ngự chắc chắn và cũng tạo ra một số pha phản công khá nguy hiểm. Trong khi đó hàng công của đội bóng áo đỏ, dù kiểm soát bóng vượt trội nhưng hiếm khi tạo ra được cơ hội ghi bàn rõ nét.

Sang hiệp 2, U23 Việt Nam chơi ấn tượng hơn cùng các điều chỉnh nhân sự của HLV Troussier. Sự hiện diện của Văn Cường, Đình Bắc, Khuất Văn Khang và đặc biệt là Bùi Vĩ Hào đã tạo ra lối chơi thanh thoát hơn. Phút 84, từ pha đá phạt góc của Khuất Văn Khang, tiền đạo Vĩ Hào bật cao đánh đầu rất hiểm hóc để đưa U23 Việt Nam vượt lên dẫn trước. Thời gian còn lại không đủ để U23 Yemen gỡ hòa và chấp nhận thua chung cuộc 0-1.

Trên bảng xếp hạng lúc này, U23 Việt Nam có 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận, U23 Yemen đứng thứ hai với 3 điểm, còn 2 đội U23 Singapore và U23 Guam mới có 1 điểm. Do xét thành tích đối đầu trước hiệu số bàn thắng-thua nên U23 Việt Nam đã chính thức vượt qua vòng loại, sớm đoạt vé dự VCK U23 châu Á, diễn ra tại Qatar vào năm 2024. Lượt trận cuối bảng C sẽ diễn ra vào ngày 12/9, U23 Việt Nam gặp U23 Singapore lúc 19h, trước đó là cặp đấu lúc 16h giữa U23 Yemen và U23 Guam.