Từ kỳ tích hơn 1 năm trước…

Trong trận tranh đai diễn ra tại Campuchia chiều 29/2, Thu Nhi giành chiến thắng sau 10 hiệp đấu căng thẳng trước đối thủ mạnh Kanyarat Yoohanngoh người Thái Lan, từ đó ghi tên mình vào lịch sử boxing Việt Nam khi trở thành tay đấm nữ đầu tiên giành đai WBO châu Á - Thái Bình Dương hạng nhẹ. Đây cũng là danh hiệu đầu tiên của tay đấm gốc An Giang này có được sau chuỗi ngày dài miệt mài gắn bó với sự nghiệp “quần đùi tay găng”.

Ít ai biết rằng Thu Nhi xuất thân trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thuở nhỏ cô phải rời quê An Giang lên TP.HCM ở cùng bà ngoại rồi đi làm đủ việc kiếm sống như bán vé số, phụ việc ở quán ăn… hơn 10 năm trước, Thu Nhi bước chân vào thể thao và chọn môn Võ Cổ truyền. Tập được một thời gian thì các tố chất của cô đã dần được bộc lộ, một người thầy đã tạo điều kiện để cô có cơ hội làm quen với boxing và chính môn thể thao này đã làm thay đổi cuộc đời cô.

Cô từng kể rằng: “Khi mới tập luyện mình chưa được vào đội tuyển, không có tiền lương không có thu nhập, việc đáng sợ nhất ở thời điểm đó là ngày tập 2-3 buổi khiến em không có thời gian để làm những chuyện riêng. Lúc đó em từng có suy nghĩ bỏ cuộc để ra làm công việc có tiền nhiều hơn. Mặc dù vậy không thể phủ nhận boxing dần len lỏi vào cuộc sống và em dường như nhận ra niềm đam mê của mình cũng chính từ những ngày rèn luyện gian khổ đó”.

Thu Nhi cũng thuật lại rằng, vào năm 2015, ông bầu người Hàn Quốc Kim Sang Bum lúc bấy giờ tổ chức giải bán chuyên đầu tiên tại Việt Nam và mời cô đấu một trận biểu diễn. Mặc dù vậy phải đến khi Thu Nhi tạo ra tiếng vang lớn bằng việc đánh bại đối thủ từng 3 lần bước lên đỉnh vinh quang thế giới Gretchen Abaniel tại giải boxing Victory 8 năm 2018 thì cô gái sinh năm 1996 này mới chính thức lọt vào “mắt xanh” của ông bầu người Hàn Quốc, Thu Nhi nói: “Ngay sau chiến thắng đó, ông bầu Kim Sang Bum đã gọi điện để muốn gặp em trao đổi về việc hợp tác. Họ ngỏ ý mời em sang Trung tâm Cocky Buffalo tập luyện để phát triển em theo con đường chuyên nghiệp”.

Được đầu tư bài bản, Thu Nhi tỏ ra tiến bộ vượt bậc với các kỹ năng thi đấu của bản thân đã dần hoàn thiện. Chưa kể đến việc CLB Cocky Buffalo mời cựu vô địch WBA Park Yong Kyun, tên tuổi lừng danh của Hàn Quốc một thời trực tiếp huấn luyện. Sự lỳ đòn, ý chí thi đấu ngoan cường, máu lửa cùng khổ luyện trong quãng thời gian này đã giúp cô liên tiếp đoạt thành tích cao ở giải trẻ đến toàn quốc và bước chân vào con đường chuyên nghiệp trong 3 năm trở lại đây. Trước khi giành tấm đai lịch sử tại Campuchia, Thu Nhi còn có chuyến du đấu rất thành công tại Hàn Quốc rồi sau đó hạ knout-out thêm một tay đấm Thái Lan là Kannika Bangnara chỉ sau 6 giây ở sự kiện boxing Thanh thiếu niên châu Á 2019. Chính sự hỗ trợ từ nhiều mặt này đã giúp cô đủ sức thi đấu chuyên nghiệp ở cấp cao hơn, toàn tâm hướng tới sự kiện tranh đai WBO thế giới sắp diễn ra trong thời gian tới.

Tới con đường chinh phục ngôi vương

Ở thời điểm hiện tại, Thu Nhi cùng các đồng đội Cocky Buffalo đang gấp rút luyện tập tại Uzbekistan để hướng đến trận tranh đai boxing WBO Thế giới vào ngày 23/10 tại thành phố Ansan-Hàn Quốc.

Thu Nhi chia sẻ: “Khi đặt chân đến Uzbekistan, em và các đồng đội tại CLB Cocky Buffalo được đưa tới khu luyện tập của đội tuyển boxing quốc gia Uzbekistan trên núi Yangiabad. Các vận động viên Uzbekistan vừa tham dự Olympic Tokyo 2020 cũng tập ở đây cùng với em. Được khoảng 2 tuần luyện tập thì đoàn sẽ quay trở lại thành phố. Em vẫn sẽ theo đội tuyển boxing nữ của Uzbekistan tập luyện, còn mấy bạn nam sẽ tập với HLV. Đến sát ngày thi đấu thì cả đội sẽ bay sang Hàn Quốc để chuẩn bị cho sự kiện”.

Ngoài Nguyễn Thị Thu Nhi, Đinh Hồng Quân và Sẳm Minh Phát sẽ là những võ sĩ hiếm hoi của Việt Nam thượng đài ở sự kiện tranh đai WBO thế giới. Trong đó đáng chú ý là 2 trận đấu quyết định tới việc tranh đai vô địch Châu Á và Thế giới của 2 tay đấm Việt Nam – Sẳm Minh Phát và Nguyễn Thị Thu Nhi.

Ở sự kiện lần này, Thu Nhi phải vượt qua một ngôi sao lừng lẫy thế giới là tay đấm người Nhật Bản - Etsuko Tada – người hiện đang giữ đai WBO ở hạng Minimum. Ở tuổi 41, nữ võ sĩ người Nhật Bản này vẫn rất nổi tiếng với tốc độ ra đòn và sự lỳ lợm đáng kinh ngạc.

“Chị ấy là một người có kinh nghiệm. Hiện tại chị ấy đã hơn 40 tuổi rồi nhưng ở trận đấu gần nhất chị ấy vẫn đánh out đối thủ ở hiệp thứ 9. Chiến thuật của em, hiệp đầu đánh giãn ra, giữ sức lại những hiệp sau mới vô hết”, Thu Nhi nhận xét về đối thủ và đưa ra phương án thi đấu cho bản thân.

Trước khi bước vào trận so găng quan trọng này, Thu Nhi tập trung nâng cao thể lực. Quá trình chuẩn bị của cô khốc liệt và đầy thử thách để Nhi nâng lên một tầm mới trước khi đối đầu với một tay đấm già “rơ” như Miyao.

Theo các HLV đi theo đoàn, Thu Nhi có kỹ thuật tốt nhưng thể lực chưa đủ. Do đó, việc sớm được sang Uzbekistan tập huấn đã giúp cô rất nhiều trong việc rèn thể lực. Địa điểm nơi Thu Nhi đang tập luyện nằm trong khu vực nhiều đồi núi, là nơi hoàn hảo cho điều kiện phát triển thể chất của rất nhiều VĐV. Ngoài ra đây còn là nơi tập luyện thường xuyên của hơn 30 võ sĩ hàng đầu Uzbekistan cũng như những quốc gia có nền boxing mạnh như Cuba, Anh, Kazakhstan và Hungary…

“Em sẽ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, đem lại vinh quang cho nền boxing Việt Nam”, Thu Nhi chia sẻ.