Ngày 20/11, Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 7 khoá VIII (Nhiệm kỳ 2018-2022) của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) diễn ra tại Hà Nội với nhiều nội dung quan trọng. Điểm đáng chú ý nhất là công tác tổ chức Đại hội thường niên năm 2020, kế hoạch hoạt động của các đội tuyển và dự kiến kế hoạch tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2021. Sau khi bàn thảo, Hội nghị nhất trí phương án tổ chức V-League và hạng Nhất 2021 theo thể thức như mùa giải vùa qua. Cụ thể giai đoạn một sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để phân nhóm thi đấu ở giai đoạn hai. Tuy nhiên, khác với năm 2020, mùa tới sẽ có 6 đội thuộc nhóm cạnh tranh vô địch và 8 đội ở nhóm đua trụ hạng trong giai đoạn hai.

Một trong những nội dung được đặc biệt quan tâm đó là ở V-League 2021 sẽ có 1,5 đội xuống hạng. Điều này có nghĩa rằng đội đứng cuối bảng xếp hạng mùa giải tới sẽ phải xuống hạng trong khi đội áp chót sẽ đá trận play-off với á quân giải hạng Nhất để quyết định tấm vé ở lại hay lên chơi tại V-League. Với sự thay đổi này giải hạng Nhất 2021 có 1,5 tấm vé lên hạng. Thế nhưng, giải đấu này sẽ có tới 2 đội xuống hạng ở mùa giải tới, đồng nghĩa đội vô địch và á quân hạng Nhì 2021 được thăng hạng. Theo giới chuyên môn, với việc thi đấu theo thể thức cũ sẽ giúp các giải bóng đá chuyên nghiệp trở nên tăng tính cạnh tranh, hấp dẫn hơn ở mùa giải tới.

Còn tại Đại hội thường niên VFF năm 2020 diễn ra sáng 21/11, ông Lê Văn Thành đã trúng cử vào vị trí Phó chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ nhiệm kỳ 2018-2022 với số phiếu bình chọn quá bán. Cụ thể, ông Thành nhận được 35 phiếu bầu. Trong khi ứng viên Phạm Thanh Hùng nhận được 28 phiếu còn ông Trần Văn Liêng chỉ được 4 phiếu.

Ông Lê Văn Thành hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần thể thao Động Lực. Ông Lê Văn Thành được kì vọng sẽ mang về những nguồn tài trợ lớn cho bóng đá Việt Nam trên cương vị Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ.