HLV Erik Rashad gây bất ngờ khi xếp ngôi sao số 1 Anthony January của đội chủ nhà trên ghế dự bị và người thay thế là Trần Minh Hiếu. Tuy nhiên, Anthony January vào sân từ phút thứ 4, nhanh chóng mang về 6 điểm và 3 blocks để giúp Hanoi Buffaloes dẫn 23-17 sau hiệp đấu đầu tiên. Sang hiệp 2, ý đồ gia tăng cách biệt của đội chủ sân Hoàng Mai vấp phải sự chống trả của Michael Soy. Tay ném gốc Việt thuộc Cantho Catfish có hai quả 3 điểm liên tiếp giúp đội khách bám sát chủ nhà 25-27, trước khi hiệp đấu khép lại với kết quả 52-45.

Hiệp 3, Cantho Catfish chơi chậm lại để chăm chút cho những pha dứt điểm. Tới phút thứ 5, dựa vào nỗ lực bền bỉ của các chủ lực, trong đó nổi bật là Brachon Griffin, đội khách quân bình tỷ số 56-56. Chớp thời cơ đối thủ lơ là vì vừa gỡ hòa, Hanoi Buffaloes bất ngờ bung sức đánh bật đối thủ. Người mở màn cho đợt phản công vũ bão là Tâm Đinh, nhưng lập công nhiều nhất là Udun Osakue với 9 điểm. Nhờ đợt lên điểm 18-4, Hanoi Buffaloes khiến đối thủ ngỡ ngàng khi “gấp đôi” khoảng cách so với hiệp trước với tỷ số 74-60.

Tiến vào hiệp cuối, chỉ sau chưa đến hai phút, Hanoi Buffaloes tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận khi nâng cách biệt lên 20 điểm 80-60. Trước nguy cơ thất bại, các tay ném Cantho Catfish vùng lên để phản công. Tuy nhiên, mục tiêu này của đội khách bị triệt tiêu hoàn toàn khi Hanoi Buffaloes chủ động phòng ngự hiệu quả, đồng thời đáp trả bằng những đường phản công nhanh đầy sắc bén. Cantho Catfish đành nhận thất bại chung cuộc trước Hanoi Buffaloes với tỷ số 81-95.

Anthony January, tay săn điểm đáng tin cậy của Hanoi Buffaloes, đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận với 29 điểm và 20 rebounds (bắt bóng). Về phía Cantho Catfish, bộ ba chủ lực là Brachon Griffin, Joshua Keyes, Michael Soy đều có trên 20 điểm. Sau trận này, Hanoi Buffaloes chính thức có vé vào bán kết (playoffs). Nhờ thành tích 11 trận thắng và 3 thất bại, bất kể kết quả các trận đấu còn lại, đương kim á quân VBA cũng sẽ nằm trong tốp 4 mùa này.