Sau pha tranh bóng đầu tiên, các hảo thủ từ hai đội thay phiên ra tay ở vạch ba điểm. Tuy nhiên, vì hiệu suất thấp, hai đội đều bỏ lỡ nhiều pha dứt điểm. Sau một nửa hiệp đầu tiên, chưa đến 20 điểm được ghi. Madarious Gibbs dẫn dắt đội nhà chuyển hướng sang những pha tấn công cận rổ. Bằng 4 điểm, 2 kiến tạo liên tiếp, ngôi sao này đưa Nha Trang Dolphins vươn lên 17-10. Đáp trả, Brachon Griffin cùng Nguyễn Quang Huy lập công để giúp Cantho Catfish rút ngắn tỷ số về 16-19.

Bước sang hiệp 2, phong độ thấp của Joshua Keyes từ đầu trận khiến Cantho Catfish lâm vào thế khó. Phút thứ 4, Nha Trang Dolphins dẫn trước 10 điểm 28-18. Những phút tiếp theo, Dominique Tham tiếp tục giúp đội nhà vươn lên khoảng cách gần 15 điểm. Tuy nhiên, cũng vì bung sức quá nhiều, ngôi sao gốc Việt vướng va chạm mạnh với đổi thủ và phải rời sân để hạ nhiệt. Tận dụng thời cơ Nha Trang Dolphins thiếu đi chốt chặn cận rổ, Lê Ngọc Tú và Joshua Keyes nhanh chóng lập công để gỡ điểm cho Cantho Catfish về 30-39.

Hiệp 3, Dominique Tham trở lại sân. Sự xông xáo của tay ném cao 1,95m ở hai đầu rổ nhanh chóng giúp Nha Trang Dolphins tái lập thế lấn lướt. Tuy nhiên, phút thứ 5, kịch bản của hiệp trước một lần nữa lặp lại khi Dominique Tham phải rời sân vì 1 lỗi kỹ thuật. Trước ý định vùng lên của Cantho Catfish, HLV Predrag Lukic nhanh chóng gọi hội ý để chấn chỉnh lại hệ thống phòng ngự của Nha Trang Dolphins. Phản ứng kịp thời trên giúp đội nhà khép lại hiệp bản lề với lợi thế dẫn trước 58-47.

Tiến vào hiệp cuối, dàn chủ lực tiếp tục giúp Nha Trang Dolphins kiểm soát thế trận. Khi đồng hồ còn hơn 1 phút 30 giây, Joshua Keyes bung toàn bộ sức lực giúp Cantho Catfish vùng lên. Lê Khắc Đăng Khoa cùng Michael Soy có liên tiếp 2 pha cướp bóng để buộc thế trận đảo chiều, đưa tỷ số về 70-72. Ở thời điểm then chốt, Sơn Minh Tâm lại tỏa sáng ở góc 0 độ và mang về quả ba điểm cho Nha Trang Dolphins. Thời gian còn lại, các tay ném Cantho Catfish dù rất cố gắng nhưng vẫn không thể thay đổi kết quả và chấp nhận thất bại với tỷ số 70-77.

Madarious Gibbs là chủ nhân danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận với “triple-double” (3/5 chỉ số chính đạt từ 10) với 17 điểm, 10 rebounds và 10 kiến tạo. Sau chiến thắng này, bất kể kết quả các trận còn lại, Nha Trang Dolphins đã ấn định tấm vé đi tiếp ở vòng sau của mình với vị trí thứ 3. Điều này đồng nghĩa với việc đội bóng phố biển sẽ tránh đụng độ với đội đầu bảng ở bán kết và đẩy thế khó này vào tay đội hạng 4 là Thang Long Warriors.