Trước một đối thủ vượt trội về đẳng cấp, HLV Mai Đức Chung đã có thay đổi mạnh mẽ trong đội hình xuất phát so với trận thua Đài Bắc Trung Hoa. 5 gương mặt mới gồm Khổng Thị Hằng, Hải Linh, Thu Thương, Vũ Thị Hoa và Thúy Hằng được tin tưởng đá chính, trong khi các trụ cột như Huỳnh Như, Thanh Nhã hay Hải Yến tạm ngồi dự bị. Chiến thuật này nhằm tăng cường sức trẻ và khả năng phòng ngự lùi sâu để tìm kiếm 1 điểm quý giá.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển nữ Nhật Bản đã áp đặt thế trận hoàn toàn. Hàng phòng ngự Việt Nam cùng sự xuất sắc của thủ môn Khổng Thị Hằng đã đứng vững trong 20 phút đầu trận đấu. Tuy nhiên, đội bóng xứ Mặt trời mọc đã khai thác triệt để điểm yếu về thể hình của các hậu vệ Việt Nam. Phút 21, từ một pha lật bóng bài bản bên cánh phải, Ueki bật cao đánh đầu cận thành, mở tỷ số cho Nhật Bản.
Bước sang hiệp 2, sự chênh lệch về trình độ chuyên môn càng được thể hiện rõ nét. Các cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu của Nhật Bản liên tục thực hiện những pha phối hợp bật nhả ở tốc độ cao, đẩy đội tuyển nữ Việt Nam vào thế lực bất tòng tâm. Phút 50, Tanaka nhân đôi cách biệt sau cú dứt điểm gọn gàng trong vòng cấm. 10 phút sau, Aoba vẽ nên siêu phẩm với cú cứa lòng đẹp mắt ngoài vòng cấm. Phút 67, Seike ấn định chiến thắng 4-0 bằng pha dứt điểm chéo góc quyết đoán.
Những phút còn lại, HLV Mai Đức Chung đã tung những quân bài kỳ cựu như Huỳnh Như vào sân nhằm tìm kiếm bàn thắng danh dự nhưng nỗ lực của tuyển nữ Việt Nam vẫn không thành công. Thua chung cuộc với tỷ số 0-4, đội tuyển nữ Việt Nam đã dừng bước sau vòng bảng VCK nữ châu Á 2026.
