Vòng 25 V.League 2023/2024, mọi ngả đường đều hướng về sân Thiên Trường. Hơn 3 vạn khán giả đến sân cùng tự tin chờ đợi Thép Xanh Nam Định đánh bại đội cuối bảng Khánh Hòa để chính thức đăng quang. Không có bất ngờ nào xảy ra, đội chủ nhà dễ dàng thắng đậm 5-1, và ngôi sao sáng nhất vẫn là Rafaelson – chân sút người Brasil đã lập hattrick để đào sâu kỷ lục của Vua phá lưới V.League lên con số 31 bàn thắng.

Ở trận đấu cùng giờ, đội nhì bảng Bình Định hòa 1-1 trong chuyến làm khách đến Bình Dương. Khoảng cách giữa hai đội dẫn đầu là 6 điểm ( 50 so với 44), và thầy trò HLV Vũ Hồng Việt chính thức vô địch sớm 1 vòng đấu. Hạnh phúc lớn lao đó không hề dễ dàng, bởi đúng vào giai đoạn về đích “nước sôi lửa bỏng”, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt bỗng rơi vào cuộc khủng hoảng nhỏ với mạch 5 trận không thắng.

“Qua những thời khắc khó khăn như vậy thì đội chúng tôi luôn luôn có sự đoàn kết, quyết tâm rất cao, toàn đội như 1 khi mà có 1 chút khó khăn là chúng tôi vẫn có thể vượt qua được. Đến bây giờ tôi vẫn còn lâng lâng trong cảm giác sung sướng, lần đầu tiên trong sự nghiệp HLV tôi được chức vô địch. Đây là động lực rất lớn để tôi tiếp tục phấn đấu” – HLV Vũ Hồng Việt bày tỏ.

Thép Xanh Nam Định đã mang đến "Ngày hội lớn" cho người Nam Định vào tối 25/6. Từ lần vô địch quốc gia năm 1985, khi giải đấu cao nhất quốc nội mang tên Giải A1 toàn quốc, người Nam Định phải cần tới 39 năm mới có thể có niềm vui chiến thắng trọn vẹn. Còn tính từ khi giải đấu mang tên V.League, Nam Định là cái tên thứ 12 trong danh sách những nhà vô địch.

“Thiên Trường lại kín sân, tấ cả từ mọi nơi lại nô nức về và nó làm tôi nhờ đến năm 1985, tôi còn bé nhưng ngồi trên khán đài B sân Hàng Đẫy xem Công Nghiệp Hà Nam Ninh vô địch. Thời điểm đấy thực sự là huy hoàng và nó mang lại rất nhiều cảm xúc cho bóng đá thành Nam. Xét tổng thể thì chức vô địch xứng đáng với Thép Xanh Nam Định, với sự đầu tư, với lối chơi, với những gì họ đã thể hiện trong suốt cả mùa giải. Đội bóng có sự ổn định, bền bỉ hơn, số điểm tốt hơn thì xứng đáng vô địch” - cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam, người từng có 3 mùa giải khoác áo đội bóng thành Nam, chia sẻ.

Sau 25 trận đã đấu, Nam Định là đội bóng thắng nhiều nhất và thua ít nhất, tuy để thủng lưới 37 bàn song đã lấy công bù thủ khi ghi tới 57 bàn thắng (cao nhất giải). Trừ thất bại trong cả 2 lượt trước Bình Định, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt thể hiện được bản lĩnh qua những thắng lợi ấn tượng ngay tại Hàng Đẫy trước Hà Nội và cựu vương CAHN. Yếu tố rõ rệt nhất làm nên thành công của Nam Định chính là lực lượng mạnh ở tất cả các tuyến, nổi bật nhất là trục dọc ngoại binh gồm trung vệ Lucas, tiền vệ Hendrio và tiền đạo Rafaelson.

“Sau giai đoạn chuẩn bị và có sự đầu tư rất lớn của nhà tài trợ thì có thể nói , rất may mắn là 2 trận gần đây nhất thì bọn em giành chiến thắng và chính thức lên ngôi vô địch sớm 1 vòng đấu. Đầu tiên là sự đầu tư này, thứ hai là quyết tâm của toàn đội, thứ ba là màn tỏa sáng rực rỡ của Rafaelson, Hendrio và Văn Toàn, hàng công với mũi đinh ba tuyệt vời. Có thể em đã thi đấu rất nhiều trận, nhưng không khí sân Thiên Trường hôm nay có cảm giác giống như trận đấu chung kết AFF Cup 2018 ở sân Mỹ Đình” – tiền vệ Phạm Đức Huy nói về niềm vui chiến thắng.

Đức Huy, cùng đồng đội Văn Kiên, đã cân bằng kỷ lục 5 lần vô địch V.League của 2 đàn anh Văn Quyết, Thành Lương. Thép Xanh Nam Định đăng quang V.League 2023/24, cũng giúp nhà cầm quân sinh năm 1979 Vũ Hồng Việt trở thành cái tên thứ 5 vô địch quốc gia với tư cách cầu thủ lẫn HLV. Trước đó, HAGL là nơi chứng kiến đỉnh cao sự nghiệp của Vũ Hồng Việt khi cầu thủ chạy cánh này vô địch V.League 2003, 2004 với CLB phố Núi.

Thành công của Nam Định còn được tô điểm bởi sự cuồng nhiệt từ các CĐV thành Nam, bất kể trên sân nhà hay sân khách, các cầu thủ Nam Định đều cảm nhận bầu không khí lễ hội từ khán đài để từ đó được tiếp thêm sức mạnh đáng kể… Tất nhiên, Nam Định vẫn chưa tạo được sự hài lòng về lối chơi, đặc biệt là điểm yếu phòng ngự. Họ sẽ phải tập trung khắc phục điều này cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương, cũng như khi bước ra đấu trường châu lục.

“Mục tiêu của chúng tôi là tiếp tục giành Cúp quốc gia. Để chuẩn bị cho mùa giải năm sau thì chúng tôi vẫn tiếp tục tăng cường lực lượng, năm sau lãnh đạo đưa ra mục tiêu cho chúng tôi là tham gia giải châu Á AFC Champions League Two, phải có thành tích ở giải châu Á. Chúng tôi đang chuẩn bị lực lượng từ bây giờ” - HLV Vũ Hồng Việt nêu rõ.

Năm 2008, bóng đá Nam Định từng dự Cúp C1 châu Á sau khi đoạt Cúp Quốc gia năm 2007. Sau 16 năm, đội bóng thành Nam mới trở lại đấu trường châu lục, và chắc chắn họ sẽ phải làm tốt hơn./.