Gặp Sơn Luxsen ở vòng hai, chủ nhà Phong Phú Hà Nam sớm thể hiện sức mạnh bằng bàn thắng của Nguyễn Thị Quỳnh ở phút thứ 4. 5 phút sau, đội bóng này nhanh chóng nhân đôi cách biệt khi Nguyễn Thuỳ Linh dứt điểm chuẩn xác. Cơn mưa bàn thắng ở nhà thi đấu tỉnh Hà Nam chưa dừng lại khi Cẩm Ly và Hoài Anh liên tiếp điền tên mình lên bảng tỷ số để giúp Phong Phú Hà Nam dẫn trước đối thủ 4-0 sau hiệp đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, Sơn Luxsen mạnh dạn đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Nỗ lực của thầy trò HLV Phạm Văn Hải giúp họ gỡ được 2 bàn, trong khi, CLB Phong Phú Hà Nam duy trì sức tấn công mạnh mẽ. Đây là hiệp đấu Nguyễn Thuỳ Linh toả sáng rực rỡ. Cầu thủ này ghi thêm 4 bàn thắng nữa để giúp CLB Phong Phú Hà Nam hoàn tất chiến thắng với tỷ số 8-2.

Vòng 2 chứng kiến trận đấu giữa Thái Sơn Nam và TP.HCM. Đội ĐKVĐ thể hiện sức mạnh của mình bằng thế trận áp đảo đối thủ và có được 3 bàn thắng nhờ công Trịnh Ngọc Hoa (cú đúp) và Trần Nguyệt Vi. Phong Phú Hà Nam tạm dẫn đầu BXH giải futsal nữ VĐQG 2023 với 4 điểm sau 2 lượt trận trong khi CLB Thái Sơn Nam đứng thứ Nhì với 3 điểm, nhưng thi đấu ít hơn 1 trận.

Ngày mai (13/6) sẽ diễn ra lượt đấu tiếp theo tại Nhà thi đấu tỉnh Hà Nam khi TP.HCM gặp CLB Hà Nội và sau đó Sơn Luxsen gặp Thái Sơn Nam./.