Cuộc chiến ở nửa dưới bảng xếp hạng vẫn đang “căng như dây đàn” và không loại trừ khả năng vị trí cuối bảng chào đón chủ mới, đó là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đội bóng núi Hồng đã rơi xuống áp chót BXH khi có cùng 19 điểm với đội cuối bảng Sài Gòn FC, chỉ xếp trên nhờ chỉ số phụ. Hàng công của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn tỏ ra khá vô duyên ở những vòng đấu gần đây, còn hàng phòng ngự lại liên tục để lộ ra những khoảng trống, mà bằng chứng là 28 bàn thua sau 20 trận đã đấu. Vòng 23 này, đội bóng miền Trung đối mặt nguy cơ trắng tay rất rõ rệt khi phải làm khách của Hải Phòng, đội nhì bảng đang có phong độ cao, lại sở hữu Rimario – chân sút xem như đã đoạt danh hiệu vua phá lưới mùa giải này. Ở vòng 22 vừa qua, đội bóng đất Cảng giành trọn 3 điểm ngay trên sân của Sài Gòn FC, nâng chuỗi trận thắng liên tiếp lên con số 4.

“Tôi rất tôn trọng những gì mà đội bóng của HLV Thành Công đang thể hiện, HLV Thành Công đang làm hết cỡ khả năng của mình. Đội bóng cũng đang phấn đấu hết mình cho việc trụ lại V.League nhưng trận đấu tới đây cũng cực kỳ khó khăn. Chặng đường sắp tới của Hà Tĩnh sẽ còn rất nhiều vấn đề, bên ngoài câu chuyện liên quan đến bóng đá thì trên sân, đối thủ của Hà Tĩnh quá nặng, có Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội, cuối cùng là Thanh Hóa. Danh sách này có Hải Phòng, Hà Nội, hai đội tham vọng vô địch” - BLV Quang Tùng nhận định.

Còn nước còn tát, bản thân HLV Nguyễn Thành Công cũng mạnh dạn khẳng định, đây là thời điểm mà toàn đội luôn luôn vào sân cùng mục tiêu giành điểm số tối đa: “Giờ chúng tôi mỗi trận đấu là một trận chung kết rồi, chúng tôi khát khao điểm số tối đa cho dù đối phương là ai. Tôi nghĩ cuộc đua năm nay cực kỳ gay cấn và chúng tôi có lợi thế nhất định ở trong cuộc đua này và chúng tôi sẽ làm hết khả năng để ở lại V.League”.

Tất nhiên, quyết tâm cao là một chuyện, còn thực lực đội bóng và thực tế thi đấu lại là chuyện khác. Những dự đoán về việc Hà Tĩnh rơi xuống đáy bảng, thế chỗ hai đại diện của bóng đá Sài thành, đang dần trở thành hiện thực. HLV Nguyễn Thành Công đã phải dùng đến từ “thương cảm” để chia sẻ với các học trò ở giai đoạn nước sôi lửa bóng hiện tại” “Với mật độ này thì không riêng gì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, tất cả các đội, các cầu thủ đều gặp vấn đề về thể chất, chấn thương, cơ bắp, mật độ dày như này thì rất khắc nghiệt. Thực sự phải có những sự thương cảm với họ. Mật độ dày như này thì chuyện xáo trộn đội hình là rất bình thường”.

Tình hình chấn thương cũng chính là nguyên nhân lớn nhất dẫn tới sự sa xút không phanh của SHB Đà Nẵng. Hai trận liên tiếp không thắng, mới nhất là thất bại 0-3 trước Hà Nội đã khiến đội bóng sông Hàn dù đang đứng thứ 9, cũng chỉ còn cách Sài Gòn FC đúng 3 điểm. Trở về sân nhà Hoà Xuân, mục tiêu của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng phải là chiến thắng trong trận cầu mang tính chất “6 điểm” với Sài Gòn FC.

“Khởi đầu giải thì chúng tôi có các cầu thủ trụ cột đạt phong độ tốt, làm chỗ dựa tốt cho các em trẻ. Nhưng khi các trụ cột chấn thương thì các em mất điểm tựa. Trước mắt là Sài Gòn FC, rồi CLB Tp Hồ Chí Minh, sau đấy là Bình Định và trận cuối cùng gặp Viettel, trận nào cũng là trận chung kết cả. Bất cứ đội nào ở điểm 23-24 cũng phải lo lắng vì họ chưa xong nhiệm vụ. Trong bóng đá chỉ cần một trận thua trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp thì rất là tai hại, nếu thua đội nhóm dưới thì mình sẽ mắc ở chỗ đấy, mà điểm của các đội nhóm dưới chỉ cách nhau một trận đấu thôi” – HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ.

Tại vòng 23, nếu như Sài Gòn FC và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có điểm, rất có thể Nam Định sẽ là đội tiếp theo tiếp nhận vị trí đáy bảng. Đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt làm khách của Hoàng Anh Gia Lai với sức ép chỉ còn một điểm nhiều hơn Sài Gòn FC. Về phía đội chủ sân sân Pleiku, tuy phong độ bết bát song HAGL có động lực đáng kể ở vòng này. Cụ thể, thầy trò HLV Kiatisuk sẽ chính thức trụ hạng nếu giành trọn 3 điểm, đồng thời Sài Gòn FC trắng tay ở Đà Nẵng. Khi đó, khoảng cách giữa 2 đội sẽ được nới lên thành 7 điểm, trong khi Sài Gòn FC chỉ còn 2 trận đấu.

“Nam Định chơi phóng khoáng quá thì sẽ bộc lộ sai sót nơi phòng ngự, cầu thủ Nam Định bản chất từ cầu thủ trẻ là đã rất là khéo léo. Ai cũng có thể cầm bóng, đi bóng nhưng mà điều đó không có nghĩa ngay laajptuwsc biến sang lối chơi mở. Làm sao đấy nó hài hòa, cân đối trong lối chơi, cần phải đá có tính toán hơn trên sân khách thì tôi nghĩ sẽ có điểm” - BLV Quang Huy phân tích.