Sau vòng đấu thứ 6 V.League 2021, CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tiếp tục giữ vững vị trí số một trên Bảng xếp hạng. Không những vậy thầy trò HLV Kiatisak còn chứng minh phong độ ấn tượng khi có chiến thắng đậm đà 3-0 trước CLB TP Hồ Chí Minh trên sân nhà. Có thể nói, dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisak, đội bóng phố Núi đang có sự chuyển mình đáng kể so với mùa bóng 2020. Sau 6 vòng đấu, họ chỉ để thua một trận duy nhất trước Sài Gòn FC ở vòng đấu đầu tiên khi mà vị thuyền trưởng người Thái chưa có đủ thời gian nắm bắt đội bóng và từ đó đến nay đoàn quân của bầu Đức đã có năm trận bất bại. Vào thời điểm này, phong độ của HAGL đang ổn định hơn bao giờ hết. Đặc biệt hàng công đang chơi thực sự hiệu quả khi ghi đến 6 bàn trong 2 trận đấu gần đây.

Trong khi HAGL đang chứng minh sức mạnh sau từng vòng đấu thì Hải Phòng FC lại ở chiều ngược lại. Hải Phòng gây bất ngờ trong những bước chạy đầu tiên ở V.League 2021 với hai trận thắng. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Phạm Anh Tuấn đang cho thấy sự bất ổn với hai trận thua liên tiếp ở hai vòng đấu vừa qua lần lượt trước đội bóng đang đứng áp chót bảng xếp hạng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và người hàng xóm Than Quảng Ninh ở lượt trận vừa qua.

Có thể thấy, lối chơi của Hải Phòng phụ thuộc rất lớn vào bộ đôi tiền đạo ngoại binh Fagan và Jermie. Điều này thể hiện rất rõ trong hai thất bại vừa qua, bộ đôi này không thể ra sân do chấn thương. Và trước cuộc tiếp đón HAGL ở vòng 7, Fagan và Jermie cũng chưa có dấu hiệu sẽ trở lại. Một khi đội chủ nhà mất hai trọng pháo ở hàng công, thì đội khách sẽ dễ dàng hơn trong việc sắp xếp đội hình và triển khai lối đá. Mà điều này thì HKV Kiatisak thừa sự tinh quái để điều chỉnh lối đá của HAGL cho phù hợp với từng thời điểm trong trận đấu.

Với những gì đang diễn ra, rõ ràng HAGL được đánh giá cao hơn đội bóng đất Cảng, đoàn quần của HLV Kiatisak đang đến một chiến thắng nữa để củng cố vững chắc vị trí số một trên bảng xếp hạng. Với việc mất đi những mũi nhọn trên hàng công chắc chắn Hải Phòng FC sẽ chọn lối đá phòng ngự phản công để có thể làm bất lực lối chơi tấn công của đối thủ. Nhưng nên nhớ HLV Kiatisak đang có trong tay những quân bài làm nên đột biến như Công Phượng hay Văn Toàn. Tuy vậy, làm khách trên sân Lạch Tray chưa bao giờ dễ dàng với HAGL và nếu sảy chân thì họ có thể mất luôn vị trí số 1. Do vậy, trận đấu giữa HAGL trước Hải Phòng trên sân Lạch Tray ở vòng 7 V.League 2021 rất được kỳ vọng sẽ là một trận cầu nảy lửa.